Bắc Giang: Tỷ lệ đảng viên là trưởng thôn, tổ dân phố đạt gần 92%

Đến nay, 100% huyện, TP trong tỉnh Bắc Giang đã tổ chức bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng dân phố nhiệm kỳ 2022-2025 với tỷ lệ đảng viên trúng cử đạt 91,8%.

Cử tri thôn Hương, xã Liên Chung (Tân Yên) bỏ phiếu bầu cử trưởng thôn.

Ngày 26/6, huyện Tân Yên chỉ đạo đồng loạt tổ chức bầu cử trưởng thôn, tổ dân phố (gọi chung là trưởng thôn) nhiệm kỳ 2022-2025. Kết quả có 306/317 thôn bầu cử được trưởng thôn khóa mới, trong đó 283 trưởng thôn là đảng viên, chiếm tỷ lệ gần 92,5% so với tổng số đã được bầu.

Như vậy, toàn tỉnh có 2.108 thôn của 10/10 huyện, TP đã tổ chức việc bầu cử, cơ bản bảo đảm tiến độ đề ra.

Thống kê cho thấy, có 35 thôn chưa bầu được trưởng thôn, nguyên nhân chủ yếu do số lượng phiếu không đạt yêu cầu. Trong số 2.073 thôn đã bầu xong có 1.902 đồng chí đảng viên trúng cử chức danh trưởng thôn, chiếm tỷ lệ 91,8%.

Các địa phương có tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên đạt cao là: Lạng Giang (97,7%), TP Bắc Giang (94,5%), Hiệp Hòa (93,4%), Yên Dũng (93,3%)…

Phân tích cho thấy có 210 đồng chí bí thư chi bộ đồng thời làm trưởng thôn, hơn 1,2 nghìn phó bí thư chi bộ giữ cương vị trưởng thôn, 190 trưởng thôn là chi ủy viên.

Trong số các trưởng thôn chưa là đảng viên trúng cử đợt này, có 96 đồng chí đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào Đảng. Các cấp ủy cơ sở đang tập trung bồi dưỡng, rèn luyện để giới thiệu kết nạp đội ngũ này vào Đảng thời gian tới.

Theo kế hoạch, các thôn chưa tổ chức bầu cử hoặc phải bầu lại sẽ hoàn thành bầu cử trưởng thôn vào đầu tháng 7/2022.

Với những kết quả trên, mục tiêu nâng tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 30/9/2021 của BTV Tỉnh ủy cơ bản đạt và vượt.

Tin, ảnh: Quốc Trường

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/chinh-tri/xay-dung-dang/386352/bac-giang-ty-le-dang-vien-la-truong-thon-to-dan-pho-dat-gan-92-.html