Bắc Hà vào vụ thu hoạch đào Pháp

Thời điểm này, nông dân ở vùng cao Bắc Hà bắt đầu bước vào vụ thu hoạch đào Pháp.

Ở thị trấn Bắc Hà và các xã: Tà Chải, Na Hối, Bản Phố, đào Pháp bắt đầu chín rộ, bà con nông dân đang tập trung thu hoạch quả. Vụ đào năm nay, thời tiết, khí hậu thuận lợi nên đào sai quả, giá bán đầu vụ khá ổn định.

Đào Pháp được bày bán tại thị trấn Bắc Hà.

Bà Thèn Thị Thủy, thôn Na Hối Nùng, xã Na Hối cho biết: Gia đình tôi trồng hơn 60 gốc đào đã hơn 10 năm. Năm nay, thời tiết thuận lợi nên đào được mùa, tiêu thụ thuận lợi, giá bán ổn định so với vụ trước. Ngày thường, gia đình hái bán được 40- 50kg quả. Riêng dịp cuối tuần có khách du lịch, mỗi ngày thu hoạch, bán được 1- 2 tạ quả, cũng có thêm thu nhập đáng kể...

Giá bán đào quả năm nay khá ổn định.

Bà Cù Thị Đào, tiểu thương bán hoa quả tại thị trấn Bắc Hà cho biết: Giá đào quả dao động tùy theo từng loại. Đào xô thường có giá 10.000 đồng đến 20.000 đồng/kg; đào chọn đều và đẹp từ 25.000 đồng đến 35.000 đồng/kg; đào ngố từ 40.000 đồng đến 60.000 đồng/kg.

Toàn huyện Bắc Hà hiện có khoảng gần 100 ha cây đào Pháp giống DT 2 và Micret, tập trung ở các xã: Tả Chải, Na Hối, Bản Phố và thị trấn Bắc Hà... Đa số các hộ trồng xen đào với mận, lê; từ 30 - 50 cây/vườn. Những năm gần đây, cây ăn quả ôn đới đã mang lại nguồn lợi ích kép cho người dân, vừa có nguồn thu từ quả chín, vừa thu hút khách du lịch tới tham quan, trải nghiệm…

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/bac-ha-vao-vu-thu-hoach-dao-phap-post367368.html