Bác Hồ và Tướng Giáp năm 1969 qua ảnh của Marc Riboud

Marc Riboud (1923-2016) là một nhiếp ảnh gia người Pháp nổi tiếng với các tác phẩm báo chí thực hiện ở khu vực Viễn Đông. Trong chuyến thăm Hà Nội năm 1969, ông đã chụp những bức ảnh quý giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

 Chú tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với Thủ tướng Phạm Văn Đồng trong khuôn viên Phủ chủ tịch, Hà Nội năm 1969. Ảnh: Marc Riboud/ Magnum.

Chú tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với Thủ tướng Phạm Văn Đồng trong khuôn viên Phủ chủ tịch, Hà Nội năm 1969. Ảnh: Marc Riboud/ Magnum.

Chân dung Bác Hồ được ghi lại trong buổi nói chuyện với Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Ảnh: Marc Riboud/ Magnum.

Ở tuổi 79, phong thái của Người vẫn toát lên sự thông tuệ và tràn đầy nhiệt huyết. Ảnh: Marc Riboud/ Magnum.

Phiên bản màu của bức ảnh trước. Ảnh: Marc Riboud/ Magnum.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại phòng khách của Phủ Chủ tịch. Ảnh: Marc Riboud/ Magnum.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Hà Nội năm 1969. Ảnh: Marc Riboud/ Magnum.

Nụ cười ấm áp của Đại tướng. Ảnh: Marc Riboud/ Magnum.

Thời điểm những bức ảnh này được chụp, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là Bộ trưởng Quốc phòng, vị chỉ huy trưởng của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ảnh: Marc Riboud/ Magnum.

Một bức ảnh khác của Tướng Giáp năm 1969. Ảnh: Marc Riboud/ Magnum.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/bac-ho-va-tuong-giap-nam-1969-qua-anh-cua-marc-riboud-1107929.html