Bắc Kạn biểu dương điển hình trong công tác giảm nghèo

Sáng 22/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị biểu dương điển hình trong công tác giảm nghèo năm 2022.

Trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, năm 2022, theo chuẩn nghèo đa chiều, kết quả sơ bộ tổng số hộ nghèo toàn tỉnh là 20.354/82.014 hộ, chiếm tỷ lệ 24,82%; giảm 2,55%. Số hộ cận nghèo là 7.684/82.014 hộ, chiếm tỷ lệ 9,06%; giảm 0,47% (giảm từ 9,53% xuống còn 9,06%).

Tỷ lệ hộ nghèo giảm khoảng 2,5%, đạt mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đề ra và phương hướng giảm nghèo trong giai đoạn tới. Kết quả này thể hiện sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác giảm nghèo năm 2022.Hội nghị đã nghe một số tập thể, cá nhân trình bày kinh nghiệm, cách làm mới trong giảm nghèo. Tiêu biểu như: Trưởng thôn Nà Sang, xã Vi Hương (Bạch Thông) Bùi Văn Duy vận động các hộ nghèo của thôn đăng ký thoát nghèo, tham gia thực hiện các dự án, vay vốn để phát triển kinh tế gia đình; Anh Triệu Tòn Lai, dân tộc Dao ở thôn Bản Sáp, xã Xuân La (Pác Nặm) xung phong làm đơn thoát nghèo trở thành tấm gương cho bà con trong bản; Đảng ủy xã Thượng Giáo (Ba Bể) vận động sản xuất, phát triển các hình thức chăn nuôi, trồng rừng giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm 2,82%...

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Đăng Bình nhấn mạnh, những điển hình tập thể, cá nhân được biểu dương lần này chính là tấm gương tiêu biểu, minh chứng cho việc triển khai thực hiện tốt công tác giảm nghèo trên địa bàn. Đây là nền tảng khơi dậy ý chí tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo bền vững, lan tỏa trong cộng đồng dân cư về trách nhiệm thoát nghèo của chính người nghèo và nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, các đơn vị, doanh nghiệp, Hợp tác xã tham gia vào công tác giảm nghèo.

Hội nghị đã trao bằng khen tặng 33 tập thể, 17 hộ gia đình và 7 cá nhân điển hình, tiêu biểu trong công tác giảm nghèo năm 2022.

TUẤN SƠN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/bac-kan-bieu-duong-dien-hinh-trong-cong-tac-giam-ngheo-post731148.html