Bắc Kạn, Cao Bằng đồng loạt ra quân cao điểm đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán

Ngày 15/11, Công an các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng đồng loạt ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Trong đợt ra quân cao điểm cuối năm, lực lượng Công an Bắc Kạn, Cao Bằng tăng cường công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; Tham mưu giải quyết dứt điểm, ổn định các vụ tranh chấp, khiếu kiện từ cơ sở, không để các thế lực thù địch, phản động, đối tượng xấu kích động, lôi kéo tụ tập khiếu kiện, biểu tình, gây rối; Quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng; phát huy hiệu quả, vai trò, trách nhiệm của Công an cơ sở trong việc rà soát, phân loại đối tượng để có biện pháp quản lý, ngăn chặn và triệt tiêu các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, giải quyết những vấn đề xã hội, không để hình thành các “điểm nóng” về ANTT.

Ông Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn (thường phục ở giữa) dự Lễ ra quân của Công an tỉnh Bắc Kạn

Ông Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn (thường phục ở giữa) dự Lễ ra quân của Công an tỉnh Bắc Kạn

Dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lực lượng công an tiếp tục tăng cường công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy; đẩy mạnh phát hiện, đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế, gian lận thương mại, tội phạm sử dụng công nghệ cao và các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, khoáng sản, an toàn thực phẩm; tăng cường đảm bảo trật tự ATGT, phòng chống cháy nổ.

Công an tỉnh Bắc Kạn huy động lực lượng, phương tiện ra quân điểm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão

Thượng tá Hà Duy Giáp, Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, ngay trong ngày đầu tiên ra quân, đã có hàng chục vụ việc vi phạm trật tự ATGT được phát hiện, xử lý.

Công an các huyện, thành phố tại Cao Bằng ra quân cao điểm

Hình ảnh ra quân tại thành phố Cao Bằng

“CSGT Công an tỉnh Bắc Kạn tăng cường lực lượng, huy động phương tiện để phục vụ công tác tuần tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Chủ yếu sẽ tập trung các hành vi vi phạm như nồng độ cồn, sử dụng ma túy, xe quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng, xe khách chở quá số người hay chở hàng trong khoang hành khách, hay việc các đối tượng lợi dụng tuyến đường, phương tiện thực hiện các hành vi phạm tội khác...”, Thượng tá Hà Duy Giáp cho hay./.

Công Luận/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/bac-kan-cao-bang-dong-loat-ra-quan-cao-diem-dam-bao-antt-dip-tet-nguyen-dan-post984209.vov