Bắc Kạn chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử

Tính đến thời điểm này, tỉnh Bắc Kạn đã triển khai công tác bầu cử đảm bảo toàn diện, nghiêm túc, kịp thời theo đúng pháp luật và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia, sáng 14/5, Đoàn giám sát do Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia làm Trưởng đoàn đã kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại tỉnh Bắc Kạn.

Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi làm việc

Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi làm việc

Tính đến thời điểm này, tỉnh Bắc Kạn đã triển khai công tác bầu cử đảm bảo toàn diện, nghiêm túc, kịp thời theo đúng pháp luật và các văn bản hướng dẫn của Trung ương; địa phương đã tổ chức chu đáo và thành công các hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử bảo đảm cơ cấu, thành phần theo đúng quy định; nhất là tỷ lệ đại biểu là nữ người dân tộc, đại biểu dưới 40 tuổi.

Toàn tỉnh Bắc Kạn có 763 khu vực bỏ phiếu và hơn 238 nghìn cử tri. Đến nay địa phương đã hoàn thành việc tổ chức để những người ứng cử tiếp xúc cử tri vận động bầu cử.

Thượng tướng Phan Văn Giang cùng Đoàn công tác kiểm tra bảng niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Bắc Kạn.

Đại diện Đoàn giám sát, Thượng tướng Phan Văn Giang đề nghị cấp ủy , chính quyền địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tập trung phòng chống dịch Covid-19 và tổ chức thành công cuộc bầu cử đảm bảo an toàn, tiết kiệm đúng pháp luật, thực sự là ngày hội non sông, ngày hội của toàn dân.

Thượng tướng Phan Văn Giang đề nghị tỉnh Bắc Kạn đặc biệt quan tâm, theo dõi sát tình hình và chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; lên phương án, sơ đồ bảo đảm giãn cách tại các khu vực bỏ phiếu.

Còn hơn 1 tuần nữa sẽ tới ngày toàn dân đi bầu cử (23/5), vì vậy Đoàn giám sát đề nghị tỉnh Bắc Kạn tiếp tục rà soát cập nhật thông tin danh sách cử tri, lưu ý các trường hợp cử tri liên quan đến dịch Covid-19; đảm bảo quyền bầu cử của cử tri là sinh viên, người lao động đi làm ăn xa địa phương; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử về vùng sâu, vùng xa với phương châm đi từng nhà, ra từng người, để mỗi người dân hiểu thực hiện quyền nghĩa vụ của công dân; lực lượng vũ trang phối hợp làm tốt công tác đảm bảo an toàn trước, trong và sau ngày bầu cử, trong đó Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn chuẩn bị lực lượng, phương tiện và kế hoạch phương án sẵn sàng ứng phó khi có phát sinh diễn biến phức tạp về thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự xã hội.

Đối với các kiến nghị của địa phương, Đoàn giám sát ghi nhận và báo cáo Hội đồng bầu cử Quốc gia./.

Tin, ảnh: Hồng Pha

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/bac-kan-chuan-bi-tot-cho-cong-tac-bau-cu-580531.html