Bắc Kạn: Không để thiếu hàng, không tăng giá bán

Đó là nhấn mạnh của Giám đốc Sở Công thương Bắc Kạn Hoàng Hà Bắc trong cuộc họp bàn giải pháp đảm bảo hàng hóa, ổn định giá thị trường diễn ra chiều ngày 1/4.

 Lãnh đạo Sở Công thương Bắc Kạn chủ trì hội nghị bàn giải pháp bình ổn thị trường. Ảnh: Toán Nguyễn.

Lãnh đạo Sở Công thương Bắc Kạn chủ trì hội nghị bàn giải pháp bình ổn thị trường. Ảnh: Toán Nguyễn.

Cuộc họp có sự tham gia của các cơ quan liên quan và 9 doanh nghiệp lớn chuyên phân phối, cung ứng và bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Theo đánh giá chung, thị trường Bắc Kạn hiện nay tương đối ổn định. Nhiều mặt hàng không những không tăng giá, mà còn giảm. Như các mặt hàng hải sản, thịt nhập khẩu đông lạnh...

Thậm chí như thịt lợn, thịt gà trong tỉnh không sản xuất đủ, mà phải nhập từ các tỉnh miền xuôi lên, nhưng giá không tăng là do các đơn vị phân phối, bán lẻ đã chủ động nhập hàng đầy đủ. Trong ngày ngày 1/4, đa số những mặt hàng này đã hết sốt so với những ngày trước đó, giá giảm nhẹ.

Tuy nhiên vẫn có một số mặt hàng tăng giá là do hạn chế vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh miền xuôi lên là muối ăn, cà chua, khoai tây và một số loại củ quả khác.

Đại diện các trung tâm thương mại lớn như Vinmart, Bkmark cam kết bán hàng đúng giá niêm yết, không găm hàng hay tăng giá loại mặt hàng nào. Tất cả các loại thực phẩm, mỳ ăn liền có nhiều, đảm bảo đầy đủ nên nhân dân không cần phải lo thiếu hàng và mua dự trữ.

Lực lượng Quản lý thị trường thường xuyên đi kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị không được bán tăng giá so với niêm yết. Ảnh: Toán Nguyễn.

Ngay cả hàng hóa tại các chợ, giá cả hàng hóa giữ được ổn định là do các cơ quan quản lý đã thường xuyên đi kiểm tra, nhắc nhở nhân dân không nên găm hàng tăng giá, do hàng hóa luôn sẵn sàng cung ứng bổ sung.

Ngoài ra việc tuyên truyền phòng dịch được thực hiện ngay ở các chợ, yêu cầu người dân đeo khẩu trang phòng dịch và rửa sát khuẩn trước khi vào chợ. Nhiều người không có khẩu trang đã được phát miễn phí.

Lãnh đạo Sở NN-PTNT tỉnh Bắc Kạn thông tin hiện nay dù mặt hàng rau cỏ có tăng nhưng sẽ ổn định vì người dân Bắc Kạn tự tin cung cấp đầy đủ ra thị trường. Hàng hóa của bà con đa dạng, đáp ứng tiêu chuẩn vào các chuỗi siêu thị lớn, đảm bảo về mẫu mã và chất lượng.

Khó khăn nhất hiện nay là việc các doanh nghiệp chuyên về cung ứng và phân phối hàng hóa bị hạn chế vận chuyển đi từ vùng này sang vùng kia ngay trong tỉnh, do việc kiểm soát dịch bệnh. Một số nơi còn cấm xe vận tải hoạt động trong ngày, chỉ cho đi lại vào từng thời điểm trong ngày nên khó khăn trong vận chuyển.

Lãnh đạo Sở Công thương Bắc Kạn đã đưa ra nhiều giải pháp để đảm bảo ổn định giá cả, nhu cầu của nhân dân. Yêu cầu các siêu thị cần mở cửa sớm hơn, đóng cửa muộn hơn để giãn lượng người mua.

Sở Công thương cũng cũng sẽ kiến nghị với UBND tỉnh, các ngành chức năng để cấp logo ưu tiên cho những xe vận chuyển hàng hóa, trên nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp đăng ký. Tất cả với khẩu hiệu: không để thiếu hàng, không tăng giá bán.

Toán Nguyễn

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/bac-kan-khong-de-thieu-hang-khong-tang-gia-ban-d261474.html