Bắc Kạn lại bùng phát dịch tả lợn châu Phi sau công bố hết dịch

Sau chưa đầy một tháng tuyên bố chấm dứt dịch tả lợn châu Phi, Bắc Kạn liên tiếp phát hiện nhiều ổ dịch tả lợn châu Phi, đánh dấu sự bùng phát trở lại với nhiều diễn biến phức tạp của dịch bệnh này.

Trước đó, ngày 8.5, hai hộ dân có lợn ốm nghi nhiễm dịch tả lợn châu Phi là hộ bà Nông Thị Lệ và hộ bà Hoàng Thị Thùy trú tại thôn Cốc Pái, xã Tân Tiến (huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn) đã thông báo với chính quyền địa phương. Ngay khi nhận được thông tin, chính quyền xã Tân Tiến đã thông tin đến cơ quan chuyên môn. Kết quả phân tích cho thấy dương tính với virus tả lợn Châu Phi.

11 con lợn của hộ bà Nông Thị Lệ, 4 con lợn của hộ bà Hoàng Thị Thùy (thôn Cốc Pái, xã Tân Tiến, huyện Bạch Thông) được tiêu hủy ngay khi lấy mẫu bệnh phẩm.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Vũ Hải Đăng, Chủ tịch UBND xã Tân Tiến cho biết: "Chúng tôi đã báo cho Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện ngay khi có thông tin để xuống phối hợp lấy mẫu bệnh phẩm. Đồng thời chỉ đạo lập chốt chặn tại hai điểm, một chốt giáp ranh với xã Tú Trĩ, một chốt giáp với Quốc lộ 3...".

"Ngành chức năng phối hợp tiến hành rắc vôi phun khử trùng, tiêu độc. Ngay khi có kết quả phân tích mẫu bệnh, tối 9.5, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh đã họp khẩn, triển khai các biện pháp phòng ngừa, tiêu độc cũng như tuyên truyền đến người dân trong xã", ông Đăng nói.

Đến sáng nay (11.5), xã Tân Tiến tiếp tục nhận được tin báo, gia đình ông Hoàng Văn Dùng (thôn Cốc Pái, xã Tân Tiến) có một con lợn bỏ ăn, nghi nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Ngoài ra, cũng trong sáng nay, tại xã Quân Bình (huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn), đàn lợn nhà ông Hà Văn Mạn, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quân Bình có 2 con lợn bị chết. Được biết, trước đó ít ngày, hộ ông Hà Văn Mạn đã bán hai xe lợn cho thương lái.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Đàm Mạnh Cường, Chủ tịch UBND xã Quân Bình cho biết, chúng tôi đã nhận được thông tin từ hôm qua (ngày 10.5) và lấy mẫu bệnh phẩm, tuy nhiên hiện chưa có kết quả phân tích. Chính quyền đã cảnh báo nguy cơ bệnh dịch đến các thôn trong xã.

Lợn nghi nhiễm virus tả lợn châu phi tại hộ ông Hà Văn Mạn đã có hai con chết vào sáng nay (ngày 11.5)

Ông Hoàng Văn Kiệm, Trưởng Phòng Nông nghiệp huyện Bạch Thông thông tin, sáng nay chúng tôi đã chốt và yêu cầu gia đình ông Mạn không được bán hoặc mổ thịt. Tại thời điểm chốt, đàn lợn nhà ông này có 100 con.

Tuy nhiên, theo nhiều người dân trong xã, một con lợn của nhà ông Mạn đã được đem mổ và bán tại Nà Cáy (xã Quân Bình) trong sáng nay với giá 50.000đ/kg. Về thông tin này, Chủ tịch UBND xã Quân Bình lại khẳng định không có việc nhà ông Mạn mổ bán lợn.

Trước đó ít ngày, tại huyện Na Rì của tỉnh Bắc Kạn cũng đã xuất xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu phi tại xã Cư Lễ và xã Lương Hạ. Việc xuất hiện dịch bệnh tại đây có thể do người dân tại phương mua lợn giống từ vùng có dịch.

Chiến Hoàng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-nong-nghiep/bac-kan-lai-bung-phat-dich-ta-lon-chau-phi-sau-cong-bo-het-dich-978756.html