Bắc Kạn: Lật xe cẩu cứu hộ tại đèo Áng Toòng, 3 người trọng thương

Trong lúc đổ đèo, xe ô tô cẩu cứu hộ bị mất lái đâm vào ta luy, lật ra đường khiến 3 người trên xe bị thương nặng, mắc kẹt trong xe.

Lực lượng chức năng giải cứu người mắc kẹt trong xe sau vụ tai nạn. Ảnh VOV.

Lực lượng chức năng giải cứu người mắc kẹt trong xe sau vụ tai nạn. Ảnh VOV.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Kạn, khoảng 13h chiều nay (20/8), tại Km 126+700, QL3B, đoạn qua địa phận phường Xuất Hóa, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn xảy ra vụ TNGT khiến 3 người trọng thương.

Cụ thể, trong lúc xe ô tô cẩu cứu hộ BKS: 29LA-2013 do tài xế Lã Văn Duẩn (SN 1992, trú tại thôn Đội 1, xã Hưng Công, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) điều khiển theo hướng từ huyện Na Rì về TP. Bắc Kạn đã bị mất lái, đâm vào ta luy dương lật ngang ra đường.

Trên xe còn 2 người khác gồm: Cù Hoàng Anh (SN 2003) và Nguyễn Văn Hải (SN 1995) cùng trú tại An Nội, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh VOV.

Hậu quả, vụ việc khiến 3 người ngồi trên xe bị thương nặng, mắc kẹt trong xe, phương tiện trên cũng bị hư hỏng.

Nguyên nhân ban đầu xác định là do đường cong cua, xe bị mất lái dẫn đến vụ việc.

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Kạn đã khẩn trương phối hợp cùng lực lượng y tế đưa nạn nhân ra khỏi xe, chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn cấp cứu.

Hiện, Công an TP Bắc Kạn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Văn Thương

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/bac-kan-lat-xe-cau-cuu-ho-tai-deo-ang-toong-3-nguoi-trong-thuong-d476548.html