Bác kháng cáo của nam sinh trộm tài sản trong tiệm game

Tòa phúc thẩm bác kháng cáo, tuyên y án 3 năm 6 tháng tù đối với nam sinh trộm hàng loạt chip, card màn hình tại tiệm game.

Ngày 16/8, TAND TP Cần Thơ bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 3 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Võ Phú Quí (22 tuổi, cựu sinh viên công nghệ thông tin ở Cần Thơ) về tội Trộm cắp tài sản.

HĐXX nhận định Quí là sinh viên, có học thức nhưng tham lam, lười lao động đã sử dụng kiến thức chuyên ngành để phạm tội, chiếm đoạt tài sản người khác.

Quí tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Anh Minh.

Quí tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Anh Minh.

Theo bảng án sơ thẩm, khuya 4/3/2018, Quí đến tiệm game trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận Ninh Kiều) chơi game. Rạng sáng hôm sau, bị cáo lẻn vào phòng mở 23 máy tính trộm các con chip, card màn hình, thanh ram.

Sau đó, Quí ra ngoài lấy xe máy về phòng trọ. Hôm sau, chủ tiệm game phát hiện mất tài sản nên báo công an.

Cảnh sát làm rõ thủ phạm là Quí nên thông báo truy tìm. Đến ngày 28/4/2018, bị cáo ra đầu thú. Nam sinh này thừa nhận sau khi trộm tài sản đã mang qua nhiều tỉnh, thành tìm nơi tiêu thụ.

Ngày 6/3, Quí đến tỉnh Đắc Nông thì bị ngã xe máy, bất tỉnh. Số tài sản bị cáo mang theo bị người khác lấy mất.

Theo kết quả giám định, tổng số tài sản Quí trộm tại tiệm game là hơn 400 triệu đồng.

Minh Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bac-khang-cao-cua-nam-sinh-trom-tai-san-trong-tiem-game-post979369.html