Bắc Kinh công khai triệt phá hàng trăm vụ án gián điệp Đài Loan: Bước dạo đầu cho chiến tranh eo biển?

Việc TQ thống nhất Đài Loan bằng vũ lực đã trở thành chủ đề công khai. Tướng Seth Cropsey dự đoán rằng, TQ sẽ chọn thống nhất Đài Loan trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử TT Mỹ.

Bắt đầu từ ngày 11/10, Đài truyền trung ương Trung Quốc (CCTV) liên tục đưa tin về các vụ án gián điệp của Đài Loan nhằm vào Bắc Kinh. Trong bối cảnh cục diện eo biển Đài Loan leo thang căng thẳng, rất nhiều ý kiến đã dấy lên.

CCTV chỉ ra, trong chuyên án "Xunlei-2020", cơ quan an ninh quốc gia Trung Quốc đã triệt phá hàng trăm vụ gián điệp trộm bí mật, chặn đứng loạt hoạt động thâm nhập của cơ quan tình báo Đài Loan. Theo báo cáo, chiến dịch đã bắt giữ một nhóm gián điệp Đài Loan và phá hủy mạng lưới tình báo do các cơ quan tình báo Đài Loan triển khai chống lại Trung Quốc đại lục.

CCTV là cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc và luôn được coi là "phong vũ biểu" chính trị của Trung Quốc đại lục. Việc công khai các vụ án gián điệp của Đài Loan như vậy đương nhiên đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận.

Một bộ phận truyền thông Đài Loan cho rằng, đây là một "cuộc tấn công văn hóa và đe dọa quân sự" của Bắc Kinh nhằm vào đảo này. Cũng có thông tin cho rằng, đây là động thái chứng tỏ Bắc Kinh đang huy động lực lượng hay chuẩn bị dư luận trước chiến tranh, thậm chí cho rằng đây là màn dạo đầu cho cuộc chiến thống nhất hai bờ eo biển.

Theo báo tiếng Hoa Đa chiều, Trung Quốc, Mỹ, Đài Loan gần đây thường xuyên có những hành động cảnh cáo đối phương ở eo biển Đài Loan, hơn nữa, việc Bắc Kinh thống nhất Đài Loan bằng vũ lực cũng đã trở thành chủ đề công khai. Các chuyên gia, học giả, nhà bình luận chính trị đã phân tích và thảo luận về các chủ đề như "khả năng quân đội Trung Quốc đại lục (PLA) thống nhất Đài Loan bằng vũ lực", "khi nào PLA sẽ thống nhất Đài Loan bằng vũ lực".

Cựu Thứ trưởng Hải quân Mỹ, Tướng Seth Cropsey thậm chí dự đoán rằng, "Trung Quốc sẽ chọn thống nhất Đài Loan trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, thời gian là trong tuần 3/11". Cựu Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân - Thượng tướng James A. Winnefeld và cựu Phó Giám đốc CIA Michael Morell thì dự đoán, PLA sẽ giải quyết vấn đề Đài Loan trong ba ngày từ 19/1-21/1/2021 - khoảng thời gian Tổng thống Mỹ kế nhiệm nhận bàn giao.

Vì vậy, việc Bắc Kinh công khai vụ án gián điệp Đài Loan có thực là màn dạo đầu cho một cuộc chiến xuyên eo biển? Giới quan sát chỉ ra rằng, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bờ eo biển, các động thái lớn của cơ quan tuyên truyền Trung Quốc thực chất thiên về chiến tranh tâm lý và chiến tranh chia rẽ chống lại chiến dịch "Đài Loan độc lập". Điều này có thể được nhìn thấy từ tiêu đề phóng sự của CCTV - "Gián điệp [của chiến dịch] Đài Loan độc lập". Hơn nữa, tập đầu tiên của chuyên đề, đặc biệt nhắm vào các hoạt động gián điệp "gây nguy hiểm cho sự thống nhất quốc gia" của thành viên thuộc chiến dịch "Đài Loan độc lập".

Báo cáo chỉ ra rằng, "các cơ quan gián điệp và tình báo của Đài Loan đang tăng tốc, sẵn sàng hoạt động như một công cụ để chính quyền đảng Dân tiến thúc đẩy đường lối độc lập của Đài Loan. Họ trắng trợn sử dụng các kênh trao đổi và giao lưu xuyên eo biển, sử dụng chiến tranh học thuật, chiến tranh truyền thông và cái gọi là ngoại giao tình báo, khiêu khích mạnh mẽ quan hệ ngoại giao bình thường giữa Trung Quốc đại lục với các quốc gia khác, hòng mở rộng cái gọi là không gian quốc tế, gây nguy hại nghiêm trọng đến chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển. của quốc gia".

Đa chiều nhận định, điều này rõ ràng khác với việc Bắc Kinh công khai vụ án gián điệp Đài Loan cách đây hai năm. Vào ngày 15/9/2018, Bắc Kinh đã thông qua CCTV để vạch trần vụ án gián điệp Đài Loan theo cách tương tự. Tuy nhiên, không giống như "gián điệp của chiến dịch Đài Loan độc lập" hiện nay, báo cáo vào thời điểm đó vẫn sử dụng cụm từ "phản gián Đài Loan". Mặc dù "gián điệp [của chiến dịch] Đài Loan độc lập" và "gián điệp Đài Loan" chỉ khác cách dùng từ nhưng hàm ý lại sâu xa hơn nhiều.

Việc Bắc Kinh công khai "hàng loạt" vụ án gián điệp Đài Loan chắc chắn không thể khẳng định đơn giản rằng đây là khúc dạo đầu cho một cuộc chiến xuyên eo biển nhưng những hành động của Bắc Kinh chống lại "hoạt động gián điệp của chiến dịch Đài Loan độc lập" chắc chắn là một dấu hiệu cho thấy quan hệ hai bờ tiếp tục căng thẳng và xấu đi. Khi quan hệ hai bờ eo biển dịu xuống, vấn đề gián điệp đương nhiên sẽ không được đề cập đến. Hiện nay quan hệ xuyên eo biển đã xấu đi, chính quyền Đài Loan liên tục có hành động đối đầu và Bắc Kinh đương nhiên sẽ không chấp nhận.

Bằng chứng là, trong thời gian gần đây, PLA đã liên tiếp tổ chức các cuộc tập trận thực chiến ở eo biển Đài Loan và hai đầu phía bắc và nam, thậm chí còn cảnh báo mạnh mẽ về các hoạt động tác chiến đổ bộ hay tác chiến trên đường phố. "Tích cát thành đồi, tích nước thành biển", khi quan hệ hai bờ eo biển từng bước từng bước tiến tới đối đầu toàn diện, nguy cơ chiến tranh ở eo biển Đài Loan đương nhiên sẽ theo đó nóng dần lên.

An An

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/bac-kinh-cong-khai-triet-pha-hang-tram-vu-an-gian-diep-dai-loan-buoc-dao-dau-cho-chien-tranh-eo-bien-820201310224233862.htm