Bắc Kinh kêu gọi không ràng buộc khủng hoảng Ukraine với quan hệ Trung Quốc-EU

Người đứng đầu Phái đoàn thường trực của Trung Quốc tại Liên minh châu Âu (EU) Phó Thông cho rằng, quan hệ Trung Quốc và EU là đa chiều và không nên chỉ nhìn từ góc độ cuộc khủng hoảng Ukraine.

Truyền thông Trung Quốc cho biết, Trưởng Phái đoàn thường trực Trung Quốc tại Liên minh châu Âu Phó Thông ngày 30/3 đã thông báo làm rõ quan điểm của Trung Quốc trong các vấn đề quan hệ, hợp tác kinh tế thương mại Trung Quốc – EU và cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Về quan hệ giữa Trung Quốc – EU, ông Phó Thông đánh giá quan hệ hai bên có nền tảng vững chắc. Thế giới đang trải qua những thay đổi sâu sắc, phức tạp, triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại, với tư cách là hai lực lượng lớn, hai thị trường lớn và hai nền văn minh lớn, càng làm nổi rõ tầm quan trọng của việc Trung Quốc và châu Âu chung tay giải quyết các thách thức toàn cầu, dẫn dắt nền kinh tế thế giới. Trung Quốc hy vọng sẽ tích cực thúc đẩy quan hệ Trung Quốc – EU trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau.

Về hợp tác kinh tế và thương mại Trung Quốc – EU, ông Phó Thông cho biết thương mại và đầu tư song phương tăng trưởng mạnh vào năm ngoái và giới kinh tế châu Âu tin tưởng vào thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, những năm gần đây EU đã ban hành nhiều công cụ chính sách, tăng cường chủ nghĩa bảo hộ và điều đó đã ảnh hưởng đến quan hệ song phương.

Theo ông Phó Thông việc chính trị hóa quan hệ kinh tế và thương mại Trung Quốc – EU đi ngược kỳ vọng của các tầng lớp xã hội ở châu Âu và gây tổn hại đến lợi ích của chính khu vực này. EU nên thực hiện quyền tự chủ chiến lược và sự phát triển của quan hệ giữa EU - Mỹ không nên gây tổn hại cho quan hệ Trung Quốc – EU.

Đối với cuộc khủng hoảng Ukraine, Trung Quốc luôn đứng về phía hòa bình, lập trường của Trung Quốc là thúc đẩy đàm phán hòa bình và ưu tiên hàng đầu là chấm dứt xung đột. Quan hệ Trung – Nga là không liên kết, không đối đầu và không nhằm vào bên thứ 3, đồng thời không phải là liên minh quân sự.

Trong bài phát biểu của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại Brussels, Bỉ ngày 30/3 cho rằng châu Âu phải đảm bảo ổn định ngoại giao, duy trì liên lạc thông suốt với Trung Quốc và cách Trung Quốc xử lý vấn đề Nga – Ukraine sẽ là yếu tố then chốt trong quan hệ giữa EU và Trung Quốc./.

Tuấn Đạt/VOV Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/bac-kinh-keu-goi-khong-rang-buoc-khung-hoang-ukraine-voi-quan-he-trung-quoc-eu-post1010901.vov