Bắc Kinh lại mời ông Duterte đến trao đổi chuyện biển Đông

Hôm 18-9, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lại được mời đến Trung Quốc để hội đàm ngay sau cuộc gặp với các vị lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 17-9.

Nếu ông Duterte chấp nhận lời mời này, đây sẽ là lần thứ sáu Tổng thống Philippines đến thăm Trung Quốc.

Đêm 17-9, ông Duterte đã gặp các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Điện Malacanang (dinh Tổng thống Philippines). Nội dung cuộc họp xoay quanh các thỏa thuận song phương về biển Đông được đàm phán trước đó giữa hai nước hồi tháng 8-2019.

Tổng thống Duterte cùng các lãnh đạo ĐCSTQ trong cuộc gặp hôm 17-9. Ảnh: CNN

Tổng thống Duterte cùng các lãnh đạo ĐCSTQ trong cuộc gặp hôm 17-9. Ảnh: CNN

Bộ trưởng Năng lượng Philippines Alfonso Cusi cũng tham dự cuộc gặp trên và cho biết các lãnh đạo hai bên đã bàn bạc về một số cơ hội đầu tư vào Trùng Khánh, một trong bốn thành phố phát triển nhất Trung Quốc.

Ông Duterte cho biết thêm: “Philippines đang rất sẵn sàng chung tay với Bắc Kinh nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hai nước”.

Ông Duterte gặp ông Tập Cận Bình hồi tháng 8-2019. Ảnh: SCMP

Được biết, cuộc gặp tiếp theo dự kiến sẽ được tổ chức tại Trùng Khánh.

Thượng Nghị sĩ Philippines Bong Go trả lời phỏng vấn cho hay: “Ngài Tổng thống nhấn mạnh rằng các nước ASEAN cần chung tay đẩy nhanh quá trình đàm phán COC để các bên liên quan biết theo đường nào và tránh đường nào khi đi lại (trên biển Đông)”.

Sự kiện này diễn ra ngay trong lúc nội các Philippines đang bất đồng gay gắt chuyện bắt tay Trung Quốc ở biển Đông. Phó Tổng thống Leni Robredo hôm 12-9 công khai chỉ trích Tổng thống Duterte vì mềm mỏng với Bắc Kinh trên bàn đàm phán.

Các diễn biến đáng chú ý

Ngày 10-9: Tổng thống Rodrigo Duterte cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình đã đề nghị dành cho Manila cổ phần kiểm soát liên doanh năng lượng ở biển Đông nếu họ gạt sang một bên phán quyết của tòa chống lại Bắc Kinh. Tổng thống Duterte cũng cho biết ông sẽ gác lại phán quyết để hợp tác khai thác dầu khí với Trung Quốc, theo hãng tin Bloomberg.

Ngày 11-9: Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr. trong cuộc phỏng vấn với đài ANC đã khẳng định phán quyết của Tòa Trọng tài vượt lên trên thỏa hiệp, do đó không thể gạt sang một bên.

Ngày 12-9: Phó Tổng thống Philippines Leni Robredo lên tiếng chỉ trích Tổng thống Duterte đã không cân nhắc, suy tính cẩn thận trong việc xem xét việc gạt qua một bên phán quyết của tòa vốn có lợi cho Manila để tìm cách khai thác năng lượng chung với Trung Quốc, báo South China Morning Post đưa tin.

Ngày 17-9: Ông Duterte đã gặp các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Malacanãng. Nội dung của cuộc họp này xoay quanh các thỏa thuận song phương về biển Đông được đàm phán trước đó giữa hai nước hồi tháng 8 và những dự án phát triển kinh tế chung của hai nước.

Ngày 18-9: Tổng thống Rodrigo Duterte lại được mời đến Trung Quốc để đàm đạo ngay sau cuộc gặp của ông với các vị lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc một ngày trước đó.

LAM NGUYÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/bac-kinh-lai-moi-ong-duterte-den-trao-doi-chuyen-bien-dong-858789.html