Bạc Liêu: Ban Thường trực triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ

Sáng 28-4, tại văn phòng Ban Trị sự - chùa Long Phước (TP.Bạc Liêu), với sự chủ trì của Thượng tọa Thích Giác Nghi, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Ban Thường trực họp triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản, An cư kiết hạ Phật lịch 2567.

Đóng góp ý kiến tại buổi họp

Đóng góp ý kiến tại buổi họp

Theo đó, Đại lễ Phật đản sẽ được tổ chức vào sáng ngày 15-4 Âm lịch, khóa An cư kiết hạ sẽ chích thức khai giảng vào ngày 18-4 Âm lịch theo truyền thống hàng năm và sinh hoạt tại 3 điểm trường hạ là chùa Long Phước, Giác Hoa và Bạch Liên. Trong khóa An cư có chương trình thuyết giảng về việc bảo tồn các di sản văn hóa Phật giáo VN và khóa bồi dưỡng trụ trì.

Tại buổi làm việc, Ban Thường trực đã công bố thành phần Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản của tỉnh; thống nhất lịch tổ chức Đại lễ Phật đản tại các huyện, thị xã, thành phố và thông qua công văn của Ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh về việc thống nhất tờ trình của Ban Trị sự đề nghị bổ sung nhân sự lãnh đạo Ban Thường trực.

Chư tôn đức Tăng Ni tham dự họp

Thượng tọa Thích Phước Chí, Phó Trưởng ban Trị sự, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học thông báo việc sắp xếp lịch giảng dạy dự kiến vào trung tuần tháng 7-2023 sẽ kết thúc năm thứ 1 Lớp Cao đẳng và Trung cấp Phật học. Ngoài ra, Ban Thường trực cũng đã thảo luận một số công việc Phật sự quan trọng khác có liên quan đến sinh hoạt tự viện và việc tổ chức hội nghị sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2023.

Tin, ảnh: Tĩnh Toàn

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/bac-lieu-ban-thuong-truc-trien-khai-cong-tac-to-chuc-dai-le-phat-dan-va-an-cu-kiet-ha-post66658.html