Bạc Liêu: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tổ chức khai mạc lễ hội Quán Âm Nam Hải

Sáng 11-5, tại Quán Âm Phật Đài (P.Nhà Mát, TP.Bạc Liêu), lễ hội Quán Âm Nam Hải chính thức khai mạc.

Phật tử các đạo tràng tụng niệm nhân lễ hội Quán Âm Nam Hải

Phật tử các đạo tràng tụng niệm nhân lễ hội Quán Âm Nam Hải

Đây là một trong bốn lễ hội tại Bạc Liêu được UBND tỉnh công nhận, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bạc Liêu và Ban Quản trị Quán Âm Phật Đài tổ chức hàng năm vào các ngày 22, 23, 24-3 Âm lịch với sự phối hợp của UBND TP.Bạc Liêu.

Năm nay, các đoàn Phật tử, đồng bào các nơi đến chiêm bái thánh tích, chư tôn đức Tăng Ni tập trung tụng niệm trước thánh tượng Bồ-tát lộ thiên tại thắng tích Quán Âm Phật Đài, các đạo tràng luân phiên tụng niệm tại điện Thiên Thủ Thiên Nhãn.

Chiều cùng ngày, Ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh tổ chức lễ trai đàn chẩn tế cầu siêu anh linh liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, những người đã khuất và cầu an cho bá gia bá tánh thoát khỏi đại dịch covid 19, nguyện cầu thiên hạ thái bình, mưa thuận gió hòa, chúng sanh an lạc.

Chư tôn đức thực hiện các nghi thức nguyện cầu Bồ-tát Quán Thế Âm gia hộ cho các công trình tôn tạo và xây dựng tại Quán Âm Phật Đài sớm được hoàn thành.

Chư tôn đức thực hiện các nghi thức nguyện cầu Bồ-tát Quán Thế Âm

Được biết, chư tôn đức T.Ư GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và đại diện lãnh đạo tỉnh đã tổ chức lễ đặt đá xây dựng đại trùng tu khu Quán Âm Phật Đài vào ngày 10-3-2023 nhân lễ vía Bồ-tát Quán Thế Âm (19-2 Âm lịch) tại Quán Âm Phật Đài.

Tin, ảnh: Tĩnh Toàn

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/bac-lieu-ban-tri-su-phat-giao-tinh-to-chuc-khai-mac-le-hoi-quan-am-nam-hai-post66847.html