Bạc Liêu: Chư Tăng tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2567 tại tổ đình Long Phước

Sáng nay, 5-6 (18-4-Quý Mão), tại tổ đình Long Phước (P.5, TP.Bạc Liêu) đã diễn ra lễ tác pháp an cư cho chư Tăng trong tỉnh.

Chư tôn đức niêm hương Tam bảo

Tham dự có Thượng tọa Thích Giác Nghi, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Phước Chí, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo kiêm Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Bạc Liêu; Thượng tọa Thích Quảng Thới, Phó Trưởng ban Trị sự tỉnh, cùng chư tôn đức Phó Trưởng ban và Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, chư Tăng trong tỉnh.

Dịp này, chư Ni các hệ phái cũng đã đến trước Đại Tăng cầu giáo giới thọ an cư.

Khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567 của Phật giáo tỉnh Bạc Liêu được tổ chức tại 3 trường hạ gồm: chùa Long Phước (P.5,TP.Bạc Liêu) dành cho chư Tăng, chư Ni sinh hoạt tu học tại chùa Bạch Liên (P.1, TP.Bạc Liêu) và chùa Giác Hoa (xã Châu Thới, H.Vĩnh Lợi) dành cho Ni sinh Trường Trung cấp Phật học tỉnh).

Tác pháp an cư

Ngoài thời các khóa tu học kinh, luật, luận, quy củ thiền môn, hành giả các trường hạ còn được học các chương trình ngoại khóa về bảo tồn các di sản văn hóa Phật giáo VN, khóa bồi dưỡng trụ trì với việc triển khai Hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần thứ VII, Quy chế Ban Tăng sự T.Ư, Luật Tín ngưỡng - Tôn giáo, chuyên để về quản lý phát triển tu học cho Phật tử tại các tự viện, pháp luật về an toàn giao thông…

Tin, ảnh: Tĩnh Toàn

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/bac-lieu-chu-tang-tac-phap-an-cu-kiet-ha-phat-lich-2567-tai-to-dinh-long-phuoc-post67236.html