Bạc Liêu: Di dời, an táng hài cốt Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Minh Nhựt

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu, sáng 29-3, Bộ CHQS tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND huyện Vĩnh Lợi và huyện Hòa Bình tổ chức di dời, an táng hài cốt đồng chí Nguyễn Minh Nhựt từ khu dành cho liệt sĩ sang khu dành cho Anh hùng LLVT nhân dân trong Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Dự lễ di dời và an táng có đồng chí Lê Tấn Cận, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu; lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Bạc Liêu cùng đại diện gia đình, người thân liệt sĩ.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bạc Liêu dâng hương viếng liệt sĩ Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Minh Nhựt.

Lễ di dời, an táng liệt sĩ Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Minh Nhựt.

Đồng chí Nguyễn Minh Nhựt sinh năm 1935, quê xã Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu), nguyên là Xã đội trưởng xã Châu Hưng. Đồng chí Nguyễn Minh Nhựt đã chiến đấu anh dũng hy sinh trong trận tổng tiến công vào trung tâm đầu não của địch tỉnh lỵ Bạc Liêu, ngày 31-1-1968; được đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân ngày 21-10-2014.

Trong giây phút trang nghiêm, xúc động, các đại biểu cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, LLVT tỉnh Bạc Liêu đã dâng hương, bày tỏ sự tiếc thương và lòng biết ơn vô hạn đối với Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Minh Nhựt. Việc di dời hài cốt, an táng từ khu liệt sĩ lên khu Anh hùng LLVT nhân dân tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến, hy sinh của liệt sĩ Anh hùng LLVTND Nguyễn Minh Nhựt trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

Tin, ảnh: VĂN ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/tim-mo-liet-si/bac-lieu-di-doi-an-tang-hai-cot-anh-hung-llvt-nhan-dan-nguyen-minh-nhut-723239