Bạc Liêu: Ghe chở vật liệu bất ngờ bị chìm, một người tử vong

Chiếc ghe chở vật liệu xây dựng đang lưu thông thì bất ngờ rác vướng chân vịt nên dừng lại. Tuy nhiên, chiếc ghe không may bị lật úp khiến một người tử vong.

Vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra vào khoảng 14h ngày 18/8 tại thủy phận ấp 17 (xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) khiến một người tử vong.

Nạn nhân trong vụ tai nạn trên là ông Trần Văn Đ. (64 tuổi, ngụ ấp 15, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình).

Nạn nhân được người dân đưa lên bờ.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ông Đ. cùng một người bạn làm thuê cho một doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn chở vật liệu xây dựng đi giao hàng. Khi chiếc ghe chạy đến thủy phận ấp 17 (xã Vĩnh Bình) thì gặp sự cố.

Sau đó, ghe của ông Đ. dừng lại gỡ rác vướng chân vịt. Tuy nhiên, chiếc ghe dừng lại được một lúc thì không may lật úp khiến ông Đ. thoát không kịp nên đã tử vong tại chỗ. Vụ việc được người dân trình báo chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương xã Vĩnh Bình (huyện Hòa Bình) nhanh chóng có mặt kịp thời bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp cùng người dân trục vớt chiếc thuyền bị lật và thi thể nạn nhân đưa lên bờ.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, cơ quan công an đã bàn giao thi thể nạn nhân xấu số cho gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bac-lieu-ghe-cho-vat-lieu-bat-ngo-bi-chim-mot-nguoi-tu-vong-a382582.html