Bạc Liêu: Hội đồng bồi thường TP Bạc Liêu 'né' báo chí

Hội đồng bồi thường TP Bạc Liêu tiếp nhận nội dung do phóng viên đề nghị cung cấp thông tin đối với việc thu thuế 'lạ' và không bồi thường chi phí san lấp qua thu hồi đất mở rộng làm đường Lộ Bờ Tây nhưng đã hơn 1 tháng vẫn không trả lời.

Trụ sở Hội đồng bồi thường thành phố Bạc Liêu

Như Báo CL&XH đã thông tintrên số báo ngày 21/02/2020về việc các hộ dân bị thu hồi đất phục vụ việc mở rộng làm đường Lộ Bờ Tây (Phường 2 và phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu), khi nhận trích lục phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã phê duyệt ngày 24/12/2019 của Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu thì đồng loạt phát hiện bị thu Lệ phí trước bạ và Thuế thu nhập cá nhân;

Đặc biệt, không có hộ dân nào nhận được tiền bồi thường về chi phí đầu tư vào đất còn lại (chi phí san lấp mặt bằng - PV), dù rằng hiện trạng mặt bằng ngày xưa là vuông nuôi tôm, là ruộng lúa, mặt đất so với con đường bây giờ chênh lệch hơn 2m.

Để rộng đường dư luận, ngày 05/02/2020, phóng viên Báo CL&XH đã có buổi làm việc với Hội đồng bồi thường (HĐBT) TP Bạc Liêu, khi được đặt câu hỏi về những thắc mắc của người dân thì ông Nguyễn Văn Còng - Phó Chủ tịch HĐBT cho biết, đây là vấn đề nhạy cảm và tế nhị, phải xin ý kiến cấp trên mới trả lời được;

Còn ông Nguyễn Phú Cường - Phó Chủ tịch Thường trực HĐBT thì yêu cầu phóng viên viết câu hỏi để lại sẽ trả lời sau. Phóng viên yêu cầu cung cấp một số văn bản liên quan thì đều bị từ chối, ông Cường yêu cầu phải có văn bản mới cung cấp. Trước sự “oái oăm” của vị Phó Chủ tịch Thường trực HĐBT, phóng viên đã gửi lại nội dung liên quan đến các sự việc trên.

Nhiều ngày sau đó, phóng viên đã liên hệ qua điện thoại nhiều lần với ông Nguyễn Chí Nguyện - Chuyên viên HĐBT TP Bạc Liêu để hỏi về các thông tin mà phóng viên đề nghị trả lời, cung cấp thông tin. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 1 tháng phóng viên vẫn chưa nhận bất cứ thông tin phản hồi nào.

Trái ngược với mong muốn cầu thị về tính khách quan, minh bạch thông tin để phóng viên kịp thời cập nhật, đăng tải thông tin phản hồi tới độc giả tỉnh Bạc Liêu nói riêng, độc giả cả nước nói chung thì lãnh đạo HĐBT TP Bạc Liêu đều im lặng một cách khó hiểu.

UBND thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Cũng liên quan đến sự việc, phóng viên đã làm việc với ông Trà Văn Núi - Chánh Văn phòng UBND TP Bạc Liêu thì ông Núi cho biết không phải đưa câu hỏi nữa, đã gửi bên HĐBT là được rồi và ông Núi hứa sẽ hối thúc anh Nguyễn Phú Cường trả lời cho báo chí trong thời gian sớm nhất.

Tuy nhiên, đến nay tất cả vẫn im lặng một cách “lạ lùng” dù rằng phóng viên đã không ít lần điện thoại lẫn nhắn tin “nhờ” ông Núi hối thúc những vị có trách nhiệm trả lời cho báo chí.

Theo Điều 39 Luật Báo chí 2016, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của người đứng đầu cơ quan báo chí, cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trả lời trên báo chí.

Tương tự, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến, kiến nghị, phê bình, khiếu nại của tổ chức, công dân và tố cáo của công dân do cơ quan báo chí chuyển đến, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thông báo cho cơ quan báo chí biết biện pháp giải quyết.

Nếu quá thời hạn nêu trên mà không nhận được thông báo của cơ quan, tổ chức thì cơ quan báo chí có quyền chuyển ý kiến, kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân đến cơ quan cấp cao hơn có thẩm quyền giải quyết hoặc đưa vấn đề đó lên báo chí.

Qua sự việc trên, dư luận cho rằng đối với các cơ quan báo chí, HĐBT TP Bạc Liêu còn “né tránh” như vậy thì việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân không biết còn kéo dài đến thế nào nữa?

Trước những câu hỏi thắc mắc nêu trên từ dư luận, Báo CL&XH đề nghị HĐBT TP Bạc Liêu cần sớm đưa ra phản hồi nhanh chóng tới phóng viên theo quy định của Luật Báo chí 2016 và Nghị định 09/2017/NĐ- CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ.

Huỳnh Minh Đức

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/bac-lieu-hoi-dong-boi-thuong-tp-bac-lieu-ne-bao-chi-38555.html