Bạc Liêu khai mạc tuần Văn hóa - Du lịch

Ngoài tọa đàm về bài Dạ cổ hoài lang, triển lãm không gian các miền di sản, tuần Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu còn có nhiều hoạt động liên quan đến đờn ca tài tử và Công tử Bạc Liêu.

Tối 20/11, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ khai mạc tuần Văn hóa - Du lịch năm 2019 tại quảng trường Hùng Vương, TP Bạc Liêu.

Vài ngày trước, một số hoạt động của tuần Văn hóa - Du lịch đã diễn ra như tọa đàm về bản Dạ cổ hoài lang với góc nhìn người làm báo; giao lưu, biểu diễn nghệ thuật tôn vinh bài Dạ cổ hoài lang, kết nối những giai điệu từ những ca khúc của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển; hội chợ Công nghiệp - Thương mại và Du lịch...

Tuần Văn hóa - Du lịch sẽ kết thúc tại nhà hát Cao Văn Lầu vào đêm 22/11 và những hoạt động tái hiện giai thoại Công tử Bạc Liêu tại khu di tích kiến trúc nghệ thuật nhà Công tử Bạc Liêu.

Khu vực không gian các miền di sản. Ảnh: Nhật Tân.

Khu vực không gian các miền di sản. Ảnh: Nhật Tân.

Theo Ban tổ chức, chuỗi sự kiện gắn kết với tuần Văn hóa - Du lịch còn có lễ khởi công khu văn hóa đa năng ngoài công lập Công tử Bạc Liêu, liên hoan đờn ca tài tử 3 tỉnh Sóc Trăng - Cà Mau - Bạc Liêu mở rộng, triển lãm không gian các miền di sản với chủ đề "Hội tụ các miền di sản"...

Để ngành du lịch phát triển, Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức hội nghị lãnh đạo 13 tỉnh, thành miền Tây với TP.HCM để bàn chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch.

Việt Tường

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bac-lieu-khai-mac-tuan-van-hoa-du-lich-post1015432.html