Bạc Liêu: Lợi dụng dịch tả lợn Châu phi trục lợi hơn 500 triệu đồng

Kinhtedothi – Lợi dụng chính sách của nhà nước hỗ trợ người nuôi bị thiệt hại do dịch tả lợn Châu phi, một sô người dân của xã Minh Diệu, Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu) đã kê khống số lượng để được hưởng hỗ trợ, thậm có người chỉ làm nghề giết mổ.

Bạc Liêu là một trong những tỉnh thiệt hại nặng trong dịch tả lợn Châu phi

Bạc Liêu là một trong những tỉnh thiệt hại nặng trong dịch tả lợn Châu phi

Ngày 17/5, nguồn tin báo Kinh tế và Đô thị cho biết, ông Mã Thanh Phương, Phó chủ tịch UBND huyện Hòa Bình đã ký ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác tiêu hủy và hỗ trợ kinh phí cho hộ dân chăn nuôi heo bị thiệt hại do dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn huyện.

Theo kết luận thanh tra, tổng kinh phí hỗ trợ người nuôi, hộ nuôi heo buộc phải tiêu hủy do dịch tả lợn Châu phi từ năm 2020 - 2022 là hơn 6,6 tỉ đồng. Các xã, thị trấn đã chi hỗ trợ cho hộ nuôi heo tái đàn hơn 5,9 tỉ đồng. Qua thanh tra cho thấy, UBND xã Minh Diệu lập hồ sơ hỗ trợ cho hộ bà Nguyễn Mỹ Nhiên, chưa đúng đối tượng; hộ bà Trần Mộng Thùy và hộ bà Trần Thị Thu Tâm, chưa đúng số lượng thực tế. Tổng số tiền chênh lệch của 3 hộ kê khống heo chết lên đến trên 500 triệu đồng.

Cụ thể, hộ bà Nguyễn Mỹ Nhiên là hộ kinh doanh mua bán giết mổ heo bán thịt không phải hộ chăn nuôi heo nhưng đã nhận tiền tiêu hủy heo hơn 90 triệu đồng; hộ bà Trần Mộng Thùy được hưởng số lượng heo chênh lệch lên tới 1.139 kg tương đương với hơn 43 triệu đồng; hộ bà Trần Thị Thu Tâm cũng hưởng số lượng heo chênh lệch hơn 9.807 kg, tương đương với số tiền hơn 372 triệu đồng.

Kết luận chỉ rõ thiếu sót, vi phạm của tập thể, các cá nhân liên quan. Cụ thể, lãnh đạo UBND xã Minh Diệu thiếu kiểm tra, nhắc nhỡ, chỉ đạo công chức trực tiếp tham gia tiêu hủy, lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho người dân dẫn đến sai sót. Ông Hồng Thái Duy, công chức phụ trách nông nghiệp UBND xã Minh Diệu thiếu tinh thần trách nhiệm, không trực tiếp kiểm đếm, tiêu hủy, chỉ dựa trên biên bản xác định bệnh heo, số liệu của cán bộ thú y Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện cung cấp để lập biên bản tiêu hủy và hồ sơ đề nghị hỗ trợ, từ đó dẫn đến thiếu chặt chẽ, lập hồ sơ tiêu hủy, đề nghị hỗ trợ không đúng với thiệt hại thực tế của người dân và không đúng đối tượng theo quy định.

Các ông Nguyễn Quốc Cường và Huỳnh Minh Lượng, cán bộ phụ trách thú y, Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp H.Hòa Bình được giao nhiệm vụ phối hợp với UBND các xã, thị trấn kiểm tra, lấy mẫu, xác định bệnh khi có dịch bệnh xảy ra và tham gia kiểm đếm, tính trọng lượng heo bị dịch bệnh. Tuy nhiên, khi nhận được thông tin từ cán bộ thú y mạng lưới phụ trách xã điện thoại báo, ông Cường và ông Lượng nhận được tin báo buổi sáng thì chiều mới đến tiêu hủy, nhận được tin báo buổi chiều thì buổi sáng hôm sau mới đến tiêu hủy. Khi đó, cán bộ thú y đã hướng dẫn gia đình tự đào hố và đã đưa heo chết xuống hố, cán bộ đến chỉ kiểm đếm các con heo trong chuồng, các con heo dưới hố chỉ hỏi thông tin và ghi theo lời trình bày của người dân rồi ước tính trọng lượng từ các con heo trong chuồng. Từ đó dẫn đến thiếu chặt chẽ, lập biên bản đi xác định bệnh không đúng với thiệt hại thực tế của người dân và không đúng đối tượng theo quy định.

Thanh tra đề nghị kiểm điểm nghiêm khắc ông Cường, Lượng và ông Hà Thanh Thảo, Giám đốc Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện Hòa Bình; Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã Minh Diệu phụ trách dập dịch tả heo Châu phi. Đề nghị Chủ tịch UBND xã Minh Diệu thu hồi, nộp hoàn ngân sách Nhà nước huyện với số tiền là trên 500 triệu đồng đối với 3 hộ dân kê khống heo chết chưa đúng số lượng, trọng lượng thực tế và chưa đúng đối tượng.

Hoàng Nam

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/bac-lieu-loi-dung-dich-ta-lon-chau-phi-truc-loi-hon-500-trieu-dong.html