Bạc Liêu: Sẽ 'thông' con đường bị tắc 20 năm

Kinhtedothi – Quảng trường Hùng Vương Bạc Liêu hiện đang là điểm du lịch nổi tiếng cả nước bởi kiến trúc đẹp, hài hòa. Tuy nhiên, vẫn còn một góc 'view' phản cảm khi một con đường lớn nối với quảng trường này vẫn chưa thông.

Đường Võ Văn Kiệt nối đến Quảng trường Hùng Vương Bạc Liêu bị "tắc" gần 20 năm do chưa giải phóng được mặt bằng.

Đường Võ Văn Kiệt nối đến Quảng trường Hùng Vương Bạc Liêu bị "tắc" gần 20 năm do chưa giải phóng được mặt bằng.

Tuyến đường Võ Văn Kiệt, đoạn từ đường Trần Huỳnh đến đường Tôn Đức Thắng (phường 1, TP Bạc Liêu) thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Trung tâm khu hành chính tỉnh Bạc Liêu đã gần hoàn thành. Tuy nhiên, gần 20 năm qua vẫn không được thông tuyến do vấp phải 2 hộ dân không chịu bàn giao mặt bằng.

Chiều 9/5, tại cuộc họp báo do UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức về việc tỉnh sẽ kiên quyết thực hiện giải phóng mặt bằng nhằm thông tuyến đường Võ Văn Kiệt, tạo cảnh quan thống nhất đúng theo quy hoạch Quảng trường Hùng Vương; ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh cho biết đang bàn các biện pháp cụ thể để giải phóng mặt bằng, vừa đảm bảo quyền lợi người dân, vừa đảm bảo lợi ích chung của nhà nước và cộng đồng.

Bà Lê Kim Thúy - Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu.

Tại cuộc họp, bà Lê Kim Thúy - Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu cho biết, việc “tắc” con đường do vướng ở hai hộ dân Đỗ Thành Hưng và Phạm Thị Hường không đồng ý các phương án giải phóng mặt bằng. Thời gian gần đây, thành phố nhiều lần mời gia đình hai hộ để giải quyết nhưng đều không chịu hợp tác.

Theo ông Phạm Văn Thiều, tỉnh sẽ cương quyết thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đúng theo trình tự của pháp luật, nhằm tạo cảnh quang “đường thông hè thoáng.” Tuy nhiên, nếu đã thực hiện đúng đủ các biện pháp, hai hộ vẫn không chấp hành, tỉnh buộc phải dùng đến biện pháp cuối cùng là cưỡng chế đúng theo quy định của pháp luật.

Nhằm nỗ lực thông tuyến, phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội, đưa TP Bạc Liêu trở thành đô thị loại I vào năm 2025. Địa phương đã tổ chức họp dân vào sáng nay 9/5 để bàn về vấn đề “đường thông - hè thoáng” của đường Võ Văn Kiệt, thuộc khóm 5, phường 1, TP Bạc Liêu.

Tại cuộc họp, 60 người dân đại diện các hộ dân nơi đây đều thể hiện sự bức xúc khi tuyến đường Võ Văn Kiệt không được thông tuyến gần 20 năm qua. Rất nhiều ý kiến đồng tình hưởng ứng với chủ trương của tỉnh về việc kiên quyết vận động 2 hộ dân còn lại giao mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công.

Bên cạnh đó, nhiều hộ dân cũng cho rằng, tỉnh và TP Bạc Liêu cần xử lý nghiêm những vi phạm trong quá trình giải phóng mặt bằng suốt thời gian dài vừa qua, xử lý cả người dân và cán bộ vi phạm, sai đến đâu, xử lý đến đó, để tạo sự nghiêm minh của pháp luật. Đồng thời, tập trung giải quyết vấn đề giải phóng mặt bằng cho 2 hộ dân theo hướng có lợi nhất cho dân nhưng phải theo quy định của pháp luật.

Người dân khu vực đường Võ Văn Kiệt, khóm 5, phường 1, TP Bạc Liêu đồng tình ủng hộ "đường thông - hè thoáng" cho con đường.

Ông Trần Sỹ Khương, khóm 5, phường 1 cho rằng:Dự án đầu tư xây dựng đường Trung tâm khu hành chính tỉnh có 62 hộ bị ảnh hưởng, tính đến nay đã có 60 hộ bàn giao mặt bằng, hiện tại còn 2 hộ là hộ ông Đỗ Thanh Hưng và bà Nguyễn Thị Hường là chưa bàn giao mặt bằng. Dự án kéo dài gây bức xúc trong dư luận và quần chúng Nhân dân, đã ảnh hưởng chung đến sự phát triển nhiều mặt của TP nói riêng, tỉnh Bạc Liêu nói chung".

Hoàng Nam

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/bac-lieu-se-thong-con-duong-bi-tac-20-nam.html