Bắc Ninh: Công ty phát hỏa giữa đêm khiến 3 người tử vong

Giữa đêm khuya, nhà xưởng của một công ty tại KCN Vsip (Bắc Ninh) bỗng nhiên phát hỏa khiến 3 người bị tử vong.

Vào hồi 23 giờ 13 phút ngày 16/4, tại nhà máy số 2 - Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam (số 100, đường Hữu Nghị, KCN đô thị và dịch vụ Vsip Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) bỗng xảy ra một vụ hỏa hoạn.

Khu vực xảy ra đám cháy bị khói đen và khí độc bao trùm.

Ngay sau khi phát hiện, nhiều người đã báo với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) đã điều động 06 xe cùng 36 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức khoanh vùng, chữa cháy, cứu người bị nạn.

Nhiều xe chuyên dụng được huy động để làm công tác cứu hỏa.

Bên cạnh đó, Công an huyện Tiên Du, Điện lực huyện Tiên Du và Đội Phòng cháy chữa cháy chuyên ngành của Khu công nghiệp đô thị và dịch vụ Vsip Bắc Ninh cùng cán bộ công nhân viên của Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam cũng phối hợp cứu hỏa.

Theo đó, hiện trường vụ cháy xảy ra là khu vực tầng 2 của tòa nhà đa năng, vùng cháy khoảng 50m2 với một lượng lớn khói khí độc.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định được có 02 nhân viên kỹ thuật và 01 nữ công nhân tham gia chữa cháy nhưng chưa thấy thoát ra ngoài.

Ngay sau đó, bên cạnh việc tổ chức chữa cháy, lực lượng chức năng đã lập tức lên phương án triển khai tìm kiếm 03 người còn chưa thoát ra.

Bên cạnh việc cứu hỏa, lực lượng chức năng cũng tiến hành tìm kiếm 3 nạn nhân bị mắc kẹt trong đám cháy.

Tuy nhiên, do chất cháy là pallet nhựa và thùng carton, lượng khói khí độc và nhiệt tỏa ra rất nhiều, gây khó khăn cho việc tiếp cận và tìm kiếm của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Sau khoảng 30 phút, đám cháy đã được khống chế, kịp thời ngăn chặn không để cháy lan sang khu vực xung quanh.

Sau khoảng 30 phút, đám cháy đã được khống chế và dập tắt.

Đến khoảng 1h sáng ngày 17/4, lực lượng chức năng đã tìm được 03 nạn nhân đang nằm bất tỉnh tại khu vực đám cháy.

Lúc này, các cán bộ chiến sĩ đã nhanh chóng di chuyển nạn nhân ra bên ngoài và đưa đi Trung tâm y tế huyện Tiên Du để cấp cứu tuy nhiên sau đó đã bị tử vong.

Thông tin về 3 nạn nhân là: chị Đ.T.T.H sinh năm 1993; quê quán: phường Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; anh N.V.T sinh năm 1990; quê quán: huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; anh M.V.K sinh năm 1989; quê quán: tỉnh Tuyên Quang.

Được biết, sau khi trích xuất camera 03 nạn nhân trên khi xảy ra cháy đã sử dụng bình chữa cháy để tham gia chữa cháy ban đầu sau đó không may bị mắc kẹt.

Hiện nguyên nhân xảy ra vụ hỏa hoạn đang được các cơ quan chức năng đang tích cực điều tra làm rõ.

Gia Hải

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/bac-ninh-cong-ty-phat-hoa-giua-dem-khien-3-nguoi-tu-vong-d153556.html