Bắc Ninh: Đồng loạt tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ

Ngày 23.4, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (Bắc Ninh), LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ phát động

 Đồng chí Trần Thanh Hải- Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PV

Đồng chí Trần Thanh Hải- Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PV

Các đồng chí: Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN; Đào Hồng Lan - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự.

Tham dự buổi lễ có 90 đoàn viên CĐ tiêu biểu xuất sắc; 700 cán bộ, đoàn viên CĐ đại diện cho hơn gần 300.000 CNVCLĐ trong tỉnh.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, Tỉnh ủy - UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh biểu dương và khen thưởng 90 cá nhân là CNVCLĐ tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”; tặng 500 suất quà cho CNLĐ là đoàn viên CĐ bị tai nạn lao động, gia đình CNLĐ bị tai nạn lao động qua đời, đoàn viên CĐ mắc bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN trao hỗ trợ sửa chữa nhà cho CNLĐ tại buổi lễ. Ảnh: PV

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ phát động, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đánh giá, các cấp CĐ tỉnh Bắc Ninh thời gian qua trong công tác đại diện, bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, NLĐ đã có nhiều hoạt động sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực cho đoàn viên, NLĐ, như: Tổ chức Tết Sum vầy, đối thoại giữa các các cấp, ngành và trả lời xác đáng các ý kiến, đề nghị của CNLĐ…

Phó Chủ tịch Thường trực nhấn mạnh, trong thời gian tới, hệ thống CĐ tỉnh Bắc Ninh cần tăng cường quan tâm đến đời sống của NLĐ, thực hiện tốt chủ trương “Mỗi CĐCS một lợi ích đoàn viên” mà Tổng LĐLĐVN đề ra. Các cấp CĐ tỉnh Bắc Ninh cần quan tâm đến đời sống của CNLĐ với những vấn đề thiết thực, sát sườn như nhà ở, nước sạch… Bên cạnh đó, cần quan tâm đến con CNLĐ cũng như đối tượng lao động nữ mang thai và nuôi con nhỏ được đảm bảo về quyền lợi BHXH, BHYT…

Tại buổi phát động, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh đã báo cáo kết quả giải quyết nội dung đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với CNLĐ năm 2018; kiến nghị những nội dung mới phát sinh của NLĐ trong tỉnh đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành giải quyết, nhằm bảo vệ quyền lợi của NLĐ.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, Tỉnh ủy- UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh biểu dương và khen thưởng CNVCLĐ tiêu biểu tại buổi lễ phát động. Ảnh: PV

LĐLĐ tỉnh yêu cầu, sau lễ phát động, các CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở triển khai tổ chức tốt các hoạt động chăm lo lợi ích đoàn viên; chỉ đạo CĐCS phối hợp với người sử dụng LĐ đồng loạt tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên CĐ, NLĐ vào 2 ngày 11, 12.5.2019; biểu dương, khen thưởng, tặng quà, cảm ơn NLĐ nhằm tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ, khuyến khích khả năng sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng cao…

Thục Quyên

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/ldld-bac-ninh/bac-ninh-dong-loat-to-chuc-cac-hoat-dong-cham-lo-cho-doan-vien-nld-729572.ldo