Bắc Ninh: Khơi nguồn cảm hứng đọc sách

Dù thế giới hiện đại với nhiều loại hình giải trí thu hút giới trẻ khiến cho văn hóa đọc sách dần bị lãng quên, nhưng khi CLB Sách và hành động Trường THPT Tiên Du số 1 (Tiên Du) được thành lập đã khơi nguồn cảm hứng đọc sách cho nhiều thế hệ học sinh, giúp thay đổi nhận thức hướng đến những hành động đẹp có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

Phòng đọc sách do CLB Sách và hành động Trường THPT Tiên Du số 1 quản lý ngày càng thu hút đông đảo học sinh đến đọc và mượn sách

CLB Sách và hành động Trường THPT Tiên Du số 1 được thành lập với sứ mệnh tạo thói quen đọc sách và tinh thần hành động cho giới trẻ. Hoạt động từ năm 2016 nhưng đến 2018, CLB mới thực sự thu hút được học sinh trong trường với gần 30 thành viên. CLB hoạt động gồm các ban: Chủ nhiệm, nội dung, truyền thông, nhân sự. Ban nội dung có trách nhiệm quản lý tủ sách, nội quy phòng đọc, mượn và trả sách. Để tăng lượng sách trong thư viện nhà trường, CLB đã kêu gọi tài trợ sách từ dự án, ủng hộ sách của giáo viên, học sinh. Ngoài ra CLB còn tham gia các hoạt động gây quỹ để mua sách như: Bán trà chanh, nhặt rác, thu pin hỏng, tặng cây lấy sách, trồng cây, vệ sinh trường, lớp…
Với sự quan tâm của Ban Giám hiệu nhà trường, Đoàn trường phụ trách và định hướng, CLB duy trì nền nếp hoạt động, trong đó trọng tâm là 2 phòng đọc sách với hơn 1.000 đầu sách các loại: Sách văn học, tham khảo, truyện tranh, triết học, tiểu thuyết, kỹ năng sống… Đặc biệt là phòng đọc được các thành viên tập hợp đề thi vào lớp 10, đề thi tốt nghiệp THPT các năm để học sinh trong trường có điều kiện mượn về tham khảo, luyện tập làm đề rèn kỹ năng, nâng cao kiến thức trong học tập. Hai phòng đọc sách được CLB sắp xếp ngăn nắp, khoa học, thuận tiện cho bạn đọc đến mượn và tìm sách đọc mỗi giờ ra chơi và sau cuối buổi học. Sách được kiểm kê thường xuyên nên việc mượn, trả được CLB phục vụ bạn đọc thuận lợi, nhanh chóng.
Em Trần Hải Ly, lớp 10A3, Chủ nhiệm CLB Sách và hành động cho biết: Hàng tháng CLB họp rút kinh nghiệm trong tháng, ban nhân sự đưa ra kế hoạch hoạt động tháng tới để các thành viên thống nhất đồng thời thống kê lượt đọc và mượn sách. Các hoạt động của CLB ngày càng lan tỏa giúp nhiều học sinh có thêm tri thức, tạo nhiệt huyết, đam mê cho thế hệ trẻ với cuộc sống.
Để thu hút học sinh trong trường tham gia đọc sách, CLB đã tranh thủ các hoạt động chung của trường để tổ chức đọc sách, giới thiệu nội dung các cuốn sách, tuyên truyền lợi ích của việc đọc sách; tổ chức ngày hội sách; giới thiệu sách mới trên fanpage; tổ chức tọa đàm về chủ đề “Đại học có nên hay không” thu hút đông đảo học sinh đưa ra ý kiến, quan điểm để định hướng tương lai. Với nhiều hoạt động thiết thực, CLB đã thu hút ngày càng đông bạn đọc đến phòng đọc làm quen và yêu thích với sách. Đến nay, trung bình mỗi tháng có hơn 300 lượt bạn đọc đến đọc và mượn sách. Từ những cuốn sách đã giúp nhiều học sinh thay đổi suy nghĩ, sống tích cực, có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.
Em Nguyễn Thị Thảo, lớp 10A1, chia sẻ: Em thích đọc sách từ ngày học THCS, lên THPT em tham gia ngay CLB Sách và hành động để có cơ hội tiếp cận với sách nhiều hơn đồng thời khi tham gia các hoạt động giúp em tự tin, trưởng thành để sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình. Qua đây em cũng học hỏi được những điều hay, lẽ phải từ các thành viên, bạn bè trong trường.
CLB Sách và hành động Trường THPT Tiên Du số 1 là một trong số hơn 140 CLB Sách và hành động tại các trường Cao đẳng, Đại học, THPT, THCS trong cả nước được thành lập trên cơ sở tham gia dự án “sách và hành động” do một cá nhân sáng lập được thực hiện nhằm tạo ra cộng đồng đam mê đọc sách. Vì vậy CLB Sách và hành động Trường THPT Tiên Du số 1 đã tham gia nhiều hoạt động do dự án tổ chức và đạt giải, tiêu biểu: Đạt giải CLB triển vọng năm 2018; giải Nhất cuộc thi Doittogether (5 điều các CLB cùng làm là chiến dịch gắn kết các CLB “sách và hành động” với nhiều hoạt động như: Trồng cây, dọn dẹp vệ sinh, tập thể dục, hợp tác CLB, xây dựng video).
Phó Bí thư Đoàn Trường THPT Tiên Du số 1, Đặng Thị Thùy cho biết: CLB Sách và hành động đã hỗ trợ hiệu quả các hoạt động của Đoàn trường, tạo cảm hứng đọc sách cho hàng trăm học sinh trong trường, góp phần nâng cao kỹ năng sống, giáo dục đạo đức, lối sống cho các em đồng thời lan tỏa tình yêu sách đến với cộng đồng.
Dù còn non trẻ nhưng CLB Sách và hành động Trường THPT Tiên Du số 1 đã trở thành ngôi nhà chung, tạo thói quen đọc sách, tinh thần ham học, bồi đắp tri thức trên mọi lĩnh vực cho học sinh giúp các em định hướng nghề nghiệp cho tương lai để hành động ngay từ hôm nay.

Minh Hường

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/bac-ninh-khoi-nguon-cam-hung-doc-sach-78988