Bắc Ninh: Không xử lý bến thủy trái phép và xe quá tải vì... mức phạt cao?

Dù lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh nhiều lần chỉ đạo xử lý triệt để bến thủy trái phép nhưng lực lượng TTGT tỉnh Bắc Ninh không thực hiện.

Các phương tiện trọng tải lớn, cơi nới thành thùng "ăn hàng" tại bến thủy nội địa không phép tại khu vực cầu Hồ.

Các phương tiện trọng tải lớn, cơi nới thành thùng "ăn hàng" tại bến thủy nội địa không phép tại khu vực cầu Hồ.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Lê Ngọc Tuyển, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh nhiều lần khẳng định đã chỉ đạo lực lượng TTGT tỉnh Bắc Ninh kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân tự ý mở bến thủy nội địa không phép trên sông Đuống, đoạn quan khu vực cầu Hồ, xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Thậm chí, lãnh đạo TTGT tỉnh này cũng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở GTVT, đơn vị đã chỉ đạo Đội TTGT kiểm tra, xử lý, lập trạm cân tải trọng ngay tại đường ra, vào bến thủy nội địa trái phép này; kiên quyết xử lý sai phạm, bảo đảm ATGT tại nút giao cầu Hồ.

Tuy nhiên, trao đổi với PV, lãnh đạo Đội TTGT phụ trách khu vực Bắc sông Đuống, Thanh tra Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh cho biết: Thực hiện chỉ đạo trên, Đội đã nhiều lần kiểm tra, xử lý các bến thủy trái phép này. Tuy nhiên, do các bến bãi không hợp tác nên đến nay vẫn chưa xử lý được trường hợp nào?

Cụ thể, theo vị này thì mỗi khi Đội đến kiểm tra thì chủ bến đều đi vắng, những người làm thuê ở đây cũng không tiếp chuyện nên không xử lý được.

“Việc kiểm tra tải trọng xe thì chúng tôi vẫn làm thường xuyên nhưng trường hợp nào năm trước phạt rồi thì năm nay mình thôi. Chúng tôi cũng không phạt bổ sung gì vì mức phạt cao quá...”, vị này cho biết.

Nhiều bến thủy nội địa, bãi tập kết trái phép ngang nhiên hoạt động tại khu vực cầu Hồ, Bắc Ninh.

Thông tin về hoạt động của các bến thủy và bãi tập kết trên, lãnh đạo UBND xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh cũng khẳng định: Các bến bãi tại khu vực cầu Hồ là do ông Cao Đài - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn CĐ Việt Nam, có trụ sở tại tòa nhà Cao Nguyên 2, đường Lê Thái Tổ, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh – đại gia địa ốc có tiếng ở tỉnh đầu tư nhưng cho nhiều người khác quản lý, vận hành.

Toàn bộ diện tích này cũng đã được những người liên quan nhận chuyển nhượng của người dân trên địa bàn và đã được UBND tỉnh Bắc Ninh cho thuê đất. Tuy nhiên, hoạt động bến thủy nội địa và bến bãi tập kết vật liệu vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động.

UBND xã Tân Chi sẽ giao Công an xã kiểm tra, xử lý bến thủy nội địa và tập kết vật liệu trái phép tại khu vực này.

Tiếp nhận thông tin phản ánh của PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Đại Đồng, Chủ tịch UBND huyện Tiên Du cũng cho biết: UBND huyện sẽ chỉ đạo kiểm tra cụ thể để thông tin cho báo chí.

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Hồng Nguyên

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/bac-ninh-khong-xu-ly-ben-thuy-trai-phep-va-xe-qua-tai-vi-muc-phat-cao-d479638.html