Bắc Ninh: UBND huyện Tiên Du cần đền bù thỏa đáng quyền lợi của người dân

Công trình đường điện dự án đường dây 500/220KV Bắc Ninh 2 - Phố Nối hành lang lưới điện (HLLĐ) chạy qua đất ở của người dân, tuy nhiên công trình đã đi vào hoạt động được hơn 1 năm nhưng chính quyền, Ban QLDA (Ban Quản lý Dự án) vẫn làm ngơ việc thực hiện bồi thường cho người dân.

Dân tin tưởng chính quyền để hơn 1 năm vẫn không được nhận đền bù

Mới đây, Phapluatplus.vn nhận được đơn thư phản ánh của gia đình ông Nguyễn Văn Luyến, sinh năm 1965, ở Thôn Văn Trung - xã Tân Chi - huyện Tiên Du - tỉnh Bắc Ninh với nội dung đơn thư cụ thể như sau:

"Năm 2015 công trình đường điện dự án đường dây 500/220KV Bắc Ninh 2 – Phố Nối hành lang lưới điện có chạy qua đất ở của gia đình với diện tích là 207m2 và có đặt một cột điện cao thế nằm cách nhà ở của gia đình ông Luyến, chỉ cách được khoảng 50m. Tuy nhiên khi dự án thực hiện đã không bồi thường về hành lang lưới điện. Bên cạnh đó, những gia đình hộ liền kề có hành lang lưới điện đi qua lại được đền bù đầy đủ.

Đơn khiếu nại của gia đình ông Nguyễn Văn Luyến gửi lên tòa soạn Phapluatplus.vn

Đặc biệt, nhà ở của gia đình ông Luyến gần cột điện cao thế gây nguy hiểm rất lớn đến tính mạng của toàn thể thành viên trong gia đình.

Về việc đền bù không thỏa đáng này, đã nhiều lần gia đình đã làm đơn kiến nghị lên UBND huyện Tiên Du, UBND xã Tân Chi nhưng chỉ nhận được câu trả lời do ông Đỗ Quang Dũng – Đại diện Ban QLDA nói là khi nào có phê duyệt của UBND huyện Tiên Du thì Ban QLDA công trình sẽ chi trả khoản bồi thường này cho gia đình.

Còn phía Phòng TNMT huyện Tiên Du thì trả lời để xem xét.

Về phía UBND xã Tân Chi thì nói cứ tạo điều kiện cho công trình làm việc, khi nào xong dự án đi vào hoạt động, điện đóng thì ông Đỗ Quang Dũng sẽ bồi thường cho chúng tôi.

Vì tin tưởng chính quyền và đây là công trình của nhà nước nên chúng tôi đã chấp thuận, tạo điều kiện cho dự án làm bình thường. Tuy nhiên, dự án đã đi vào hoạt động được hơn 1 năm nhưng vẫn không đền bù về hành lang lưới điện cho gia đình tôi và cũng không có một câu trả lời chính xác cho việc đền này.

Ngoài ra, dự án hoạt động ngày đêm gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của gia đình, điện chạy suốt ngày gây tiếng ồn, khi mưa sẽ có nguy cơ chập điện rất cao".

Để làm rõ vấn đề này PV Phapluatplus.vn đã có buổi làm việc trao đổi với ông Đỗ Đình Quang – Chủ tịch UBND xã Tân Chi – huyện Tiên Du – tỉnh Bắc Ninh. Giải đáp về đơn thư của gia đình ông Luyến, ông Quang cho biết: “Về việc đền bù của dự án đường dây 500/220kv cho gia đình ông Luyến thì chúng tôi cũng đã nắm được nội dung và chúng tôi cũng đã báo cáo lên UBND huyện để giải quyết vấn đề này cho người dân. Vì xã chỉ có trách nhiệm phối hợp cùng bên Quản lý dự án để đền bù cho dân chứ không phải là đơn vị trực tiếp thực hiện việc đền bù này nên chúng tôi vẫn đang chờ quyết định ở trên”.

UBND xã Tân Chi - huyện Tiên Du - tỉnh Bắc Ninh.

Vậy câu hỏi đặt ra ở đây, không biết vì lý do gì mà UBND huyện Tiên Du – Ban QLDA các công trình Điện miền Bắc vẫn chưa đền bù thỏa đáng cho người dân đúng như thỏa thuận ban đầu với gia đình ông Luyến?

Có hay không việc trốn tránh trách nhiệm của chính quyền sở tại?!

Bên cạnh việc giải quyết đền bù hành lang lưới điện cho gia đình mình, ông Nguyễn Văn Luyến cho biết thêm: “Về việc này nhiều lần gia đình tôi đã có ý kiến lên UBND huyện Tiên Du, UBND xã Tân Chi tuy nhiên họ đẩy chúng tôi lúc thì do Ban QLDA đền bù, khi lên hỏi Ban QLDA thì lại đẩy việc đền bù này sang cho đơn vị thi công dự án. Vì vậy, gia đình tôi bây giờ cũng không biết đâu mà lần và không biết đơn vị nào là đơn vị chính thức đứng ra trả đền bù phần đất của gia đình tôi nằm trên hành lang của lưới điện.

Đặc biệt, lãnh đạo xã Tân Chi đứng ra khuyên dân tạo điều kiện cho thực hiện dự án, nhưng khi thực hiện xong và công trình đã đi vào hoạt động được hơn 1 năm rồi nhưng vẫn không đền bù đất hành lang lưới điện cho gia đình tôi”.

Hàng lang lưới điện nằm ngay sát nhà và đường dây chạy qua đất ở của gia đình ông Luyến vẫn chưa được giải quyết đền bù.

Thiết nghĩ, không biết lý do mà Chủ tịch UBND xã Tân Chi đưa ra là chờ quyết định ở trên trong khi chính lãnh đạo xã lại đứng ra đi vận động người dân tạo điều kiện cho dự án thi công xong sẽ bồi thường cho dân.

Vậy đến bao giờ mới có câu trả lời và đền bù thỏa đáng cho người dân hay đây là câu trả lời nhằm đá bóng trách nhiệm lên trên để thoái thác việc chính quyền từng đúng ra khuyên gia đình ông Luyến tạo điều kiện cho công trình thi công để rồi “Buông con bỏ chợ” khiến người dân chỉ biết lao đao đi kiện đòi quyền lợi của mình?

Cùng liên quan đến vấn đề này thì PV Phapluatplus đã có nhiều lần đặt lịch và gọi điện đề nghị trao đổi với Chánh Văn phòng UBND huyện Tiên Du tuy nhiên vị này có dấu hiệu "trốn tránh" trả lời báo chí.

Vì vậy, mong rằng UBND huyện Tiên Du sớm có câu trả lời chính xác gửi tới Pháp luật Plus, gia đình ông Nguyễn Văn Luyến và nhanh chóng thực hiện việc đền bù cho người dân đúng theo quy định của Pháp luật để tránh tình trạng dân lao đao đi kiện đòi quyền lợi của mình.

Phapluatplus.vn sẽ tiếp tục thông tin.

Minh Nguyệt

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/bac-ninh-ubnd-huyen-tien-du-can-giai-quyet-viec-den-bu-thoa-dang-quyen-loi-cua-nguoi-dan-d59744.html