Bác sĩ, bệnh nhân thấp thỏm chờ dỡ phong tỏa Bệnh viện E

Chiều nay (20/8), từ sớm, nhiều người dân đã tập trung trước cổng Bệnh viện E để đếm ngực thời gian chờ thời khắc Bệnh viện được dỡ phong tỏa.

Bác sĩ và bệnh nhân đang đếm ngược thời gian chờ Bệnh viện E dỡ phong tỏa (Ảnh: Minh Thúy)

Bác sĩ và bệnh nhân đang đếm ngược thời gian chờ Bệnh viện E dỡ phong tỏa (Ảnh: Minh Thúy)

Theo ghi nhận của PV VietTimes, nhiều bệnh nhân điều trị ở Bệnh viện E đang thấp thỏm chờ Bệnh viện dỡ phong tỏa để được tiếp tuc khám, chữa bệnh.

Trao đổi với PV VietTimes, một cụ ông đã 71 tuổi, sống ở Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội, chia sẻ: “Tôi bị bí tiểu tiện nên đang chờ Bệnh viện dỡ phong tỏa để tiếp tục được điều trị. Tôi nằm điều trị ở Bệnh viện E từ ngày 14/7 và hôm qua tôi đã về nhà. Đến sáng nay, khi tôi quay trở lại thì Bệnh viện đã phong tỏa. Tôi cùng vợ chờ ở Bệnh viện từ 7h sáng nay. Khi biết tin Bệnh viện phong tỏa tôi cảm thấy hơi buồn và cả lo lắng vì sợ việc điều trị của mình không được liên tục. Tuy nhiên tại ở địa phương, tôi là cán bộ làm công tác phòng, chống dịch, nên tôi nhận thức rõ về vai trò cũng như tầm quan trọng của việc phòng dịch.”

Cụ ông 71 tuổi đã chờ Bệnh viện E dỡ phong tỏa từ 7h sáng (Ảnh: Minh Thúy)

Hiện, rất đông người dân vẫn đang tập trung ở Bệnh viện E để chờ dỡ phong tỏa.

Bác sĩ trong bệnh viện mong chờ dỡ phong tỏa (Ảnh: Minh Thúy)

Đồ đạc chuyển vào Bệnh viện được phun khử khuẩn (Ảnh: Minh Thúy)

Nhân viên y tế phun khử khuẩn xe tải (Ảnh: Minh Thúy)

Bệnh viện E dừng tiếp đón bệnh nhân từ 20 tối qua (Ảnh: Minh Thúy)

Trước đó, bệnh nhân 994 mắc COVID-19 đã đến khám ở Bệnh viện E. Được biết, vào ngày 11/8, bệnh nhân thấy bị bệnh và ngày 12/8 đi khám tại Bệnh viện E, sau đó về nhà người thân tại Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Ngày 13/8, bệnh nhân nhập viện vào Khoa Gan mật, Bệnh viện E, kết quả chụp CT cho thấy bị viêm phổi và được chuyển sang Khoa Bệnh nhiệt đới của Bệnh viện.

Ngày 18/8, bệnh nhân được lấy mẫu gửi đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm và có kết quả dương tính vào ngày 19/8.

Ngay sau khi phát hiện bệnh nhân 994 mắc COVID-19, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Hà Nội đã cử 2 đội đáp ứng nhanh phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra người tiếp xúc gần với bệnh nhân.

Kết quả điều tra sơ bộ ghi nhận tại quận Bắc Từ Liêm có 5 F1, 24 F2; quận Hoài Đức có 5 F1, F2; Bệnh viện E có 48 F1, 20 F2 là cán bộ y tế; 10 F1 tại cộng đồng được lấy mẫu và chuyển cách ly tại Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao tại Tây Mỗ, Nam Từ Liêm; 48F1 tại Bệnh viện E được chuyển cách ly tại khu cách ly nhà D ở Bệnh viện.

Tối qua, 19/8, ông Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế- đã đến làm việc trực tiếp với lãnh đạo Bệnh viện E, kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại đây cũng như bàn hướng xử lý vụ việc.

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của sự việc, khi bệnh nhân 994 đã đi khám tại nhiều khoa trong Bệnh viện E, nên lãnh đạo Bệnh viện quyết định ngừng tiếp nhận bệnh nhân từ 20h ngày 19/8, để thực hiện việc phòng, chống dịch.

Tất cả người và phương tiện ra vào đều được kiểm tra chặt chẽ (Ảnh: Minh Thúy)

Minh Thúy

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/bac-si-benh-nhan-thap-thom-cho-do-phong-toa-benh-vien-e-491182.html