Bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn nói gì với bố bệnh nhi trước khi bị hành hung?

Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) chính thức lên tiếng về trường hợp bác sĩ của bệnh viện bị người nhà bệnh nhi hành hung.

PGS.TS Trần Trung Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn trao đổi với báo giới về trường hợp bác sĩ bị người nhà bệnh nhi hành hung

Trưa 19/4, Bệnh viện Xanh Pôn đã tổ chức họp báo về vụ việc bố bệnh nhân hành hung bác sĩ xảy ra tại bệnh viện này. Nhiều phóng viên của các cơ quan báo chí, thông tấn đến dự, đưa tin.

Tại buổi họp báo, PGS.TS Trần Trung Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) cho biết, bác sĩ bị người nhà bệnh nhân do bức xúc gì đó đã đánh bác sĩ, vụ việc rất may mắn được camera an ninh ghi lại.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, bảo vệ, vệ sĩ cùng cơ quan công an nhanh chóng có mặt để ngăn chặn sự việc, tránh diễn biến xấu xảy ra.

Sau khi sự việc xảy ra, bệnh viện đã tổ chức họp khẩn để rút kinh nghiệm trong công tác an ninh, đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân viên y tế. Đồng thời, rà soát lại toàn bộ lỗ hổng trong bệnh viện, phối hợp với cơ quan công an cung cấp biên bản, bằng chứng, lời khai để công an xử lý đúng người đúng tội.

“Tôi cho rằng cơ quan pháp luật phải làm nghiêm, đúng để vấn đề này không tái diễn nữa. Vấn đề bạo hành trong y tế diễn ra ở nhiều bệnh viện trên cả nước. Ngay ở Thủ đô cũng xảy ra sự việc này, đây là hành động rất đáng lên án”, ông Dũng nói.

Hình ảnh vụ việc được camera ghi lại. (Ảnh cắt từ clip)

Theo ông Dũng, bệnh viện cũng lên án hành vi xâm phạm đến tính mạng, nhân phẩm của nhân viên y tế, mong rằng toàn xã hội cùng phối hợp với nhân viên y tế để giúp loại bỏ hành vi gây bạo hành trong y tế để nhân viên người thầy thuốc yên tâm hơn trong thăm khám chữa bệnh và phục vụ nhân dân.

Trả lời câu hỏi, tại sao đến thời điểm này bệnh viện mới lên tiếng, PGS.TS Trần Trung Dũng cho hay, vấn đề quan trọng phải giải quyết trực tiếp và mong muốn kỳ họp báo này có kèm theo các thông tin cũng như cách xử lý của công an điều tra. Tuy nhiên, sự việc vẫn được các công an tiếp tục làm rõ.

Có thông tin cho rằng, bệnh nhân đến không được đón tiếp, bác sĩ chỉ chăm chú khuyên bệnh nhân khâu thẩm mỹ mà không khuyên khâu thường, PGS.TS Dũng chia sẻ: “Không có chuyện bệnh nhân đến mà không được tiếp đón, bệnh viện đều có khoa cấp cứu là tiếp đón nhanh và kịp thời, phân loại tình trạng bệnh nên có trường hợp bệnh nhân đến sau ưu tiên xử lý trước.

Đối với bệnh nhân Trương Vũ P. (SN 2013), bị vết thương ở vùng hàm mặt, vết thương không bị chảy máu, đe dọa đến tính mạng gì cả. Do đó ngoài vấn đề sơ cấp cứu thì vấn đề rất quan trọng là thẩm mỹ của bệnh nhân. Vậy nên bác sĩ thực hiện các quy trình giải thích bệnh nhân, trực tiếp đánh giá và xử lý để điều trị tốt nhất cho bệnh nhân cũng như sau này. Bệnh viện khẳng định bác sĩ làm việc đúng quy trình của bệnh viện”.

Chia sẻ về việc bác sĩ giải thích gì với bố bệnh nhân, ông Dũng cho hay, bác sĩ đang giải thích cho bố bệnh nhân về thương tổn, về chi phí. Việc giải thích đó là bắt buộc bởi người nhà bệnh nhân và bệnh nhân phải hiểu được toàn bộ về chuyên môn và chi phí. Việc quyết định là do người nhà bệnh nhân.

Tuy nhiên, khi được đề nghị bệnh viên thông tin chi tiết hơn về cuộc trao đổi giữa bác sĩ và bố bệnh nhi tại thời điểm đó để tăng tính khách quan nhưng ông Dũng cho rằng, các lời khai của hai bên đã được chuyển qua cơ quan công an. Hiện không thể cung cấp thông tin đó.

PGS.TS Trần Trung Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn

Khi phóng viên hỏi về việc tại sao bệnh viện không cung cấp tài liệu, video cũng như thời gian bệnh nhân vào viện và thời gian xảy ra sự việc, Phó Giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn cho biết: “Toàn bộ video và thông tin bệnh viện đã gửi sang bên cơ quan điều tra nên chúng tôi không chia sẻ”.

Một phóng viên đứng lên hỏi vì sao bệnh viện không cung cấp ở buổi họp báo nhưng vẫn gửi cho báo chí một số video, ông Dũng thông tin, toàn bộ video ghi và lưu trực tiếp và gửi sang cơ quan công an. Do đó, toàn bộ video clip đăng lên mạng xã hội trước đó đều không chính thống. Bệnh viện đã họp rút kinh nghiệm và kiểm điểm cá nhân cung cấp trước đó.

Cũng theo Phó Giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn, hiện tại, bác sĩ Vũ Hồng Chiến (người bị hành hung) vẫn đang rất hoảng loạn và đang xin nghỉ việc để ổn định lại tinh thần.

Trước đó, vào khoảng 23h30 ngày 13/4, bác sĩ trực V.H.C, 29 tuổi tiếp nhận một bé trai khoảng 5 tuổi với vết thương trên trán. Đi cùng bệnh nhi là người đàn ông cao to, tóc buộc dài.

Theo camera ghi lại, trong lúc ngồi trao đổi về hướng xử lý vết thương, người nhà bé trai hỏi liên tục rồi bất ngờ đứng dậy, xông tới đấm vào mặt bác sĩ C. khiến anh không kịp phản ứng. Một nhân viên cùng khoa chạy vào can ngăn liền bị người đàn ông này chửi mắng, tấn công. Chỉ khi lực lượng bảo vệ và Công an phường Điện Biện, quận Ba Đình có mặt, người này mới chịu dừng.

Ngay khi vụ việc xảy ra, Sở Y tế Hà Nội đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ sự việc người nhà bệnh nhân tấn công 1 bác sĩ của bệnh viện này.

Trong văn bản truyền đạt ý kiến của UBND TP Hà Nội ngày 16/4, ông Nguyễn Đức Chung yêu cầu giám đốc Công an TP báo cáo vụ việc này với lãnh đạo TP Hà Nội trước 25/4.

/**/

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/bac-si-benh-vien-xanh-pon-noi-gi-voi-bo-benh-nhi-truoc-khi-bi-hanh-hung-d126339.html