Bác sĩ cảnh báo nguy hiểm khi tắm lá phòng bệnh cho trẻ

Bác sĩ cảnh báo tắm lá cho trẻ không những không có tác dụng phòng bệnh mà còn gây nguy hiểm cho trẻ.

Bác sĩ cảnh báo tắm lá cho trẻ không có tác dụng phòng bệnh (ảnh minh họa)

Bác sĩ cảnh báo tắm lá cho trẻ không có tác dụng phòng bệnh (ảnh minh họa)

Giao mùa thu đông là thời điểm trẻ rất dễ mắc bệnh. Đặc biệt, hiện các loại bệnh truyền nhiễm như tay chân miệng, sởi... đang vào mùa với những diễn biến vô cùng phức tạp.

Các bác sĩ thường khuyến cáo vệ sinh sạch sẽ và tăng sức đề kháng cho trẻ là một trong những biện pháp hữu hiệu để phòng tránh bệnh. Hiện nay nhiều bà mẹ bỉm sữa đang truyền tai nhau cách phòng bệnh bằng việc tắm các loại lá có chất kháng sinh như sài đất, chè xanh, kim ngân hoa... để vệ sinh da và phòng bệnh. Tuy nhiên, điều này có thực sự tốt?

Trả lời Đời sống Plus, PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng – nguyên Trưởng khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo việc tắm lá cho trẻ không có tác dụng phòng bệnh.

"Thậm chí tôi thấy rằng tắm cho trẻ bằng sài đất, trà xanh sẽ khiến nguy cơ viêm da nhiều hơn" - PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng nói.

Một trẻ sơ sinh bị bong tróc, viêm da chảy mủ toàn thân

Lý giải về điều này, nguyên Trưởng khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai cho hay, việc tắm các loại lá này là theo kinh nghiệm dân gian từ xa xưa truyền lại mà chưa có một nghiên cứu khoa học, bằng chứng lâm sàng nào.

Hơn nữa, trước đây môi trường không khí không bị ô nhiễm, cây cối sạch sẽ, tắm lá cho trẻ có thể không nguy hiểm. Tuy nhiên, hiện nay môi trường đã thay đổi, không chỉ không khí mà đất đai ở nhiều nơi cũng ô nhiễm nặng, cây cối theo đó cũng dễ bị ảnh hưởng theo.

"Tôi đã gặp nhiều trường hợp cha mẹ cho trẻ tắm bằng lá chè xanh, sài đất, kim ngân đều viêm da hết" - PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng nói.

Khi thời tiết giao mùa, nếu trẻ có dấu hiệu ho, sốt, sổ mũi thì có rất nhiều nguyên nhân như: viêm phổi, viêm họng, viêm phế quản hay ho do lạnh. Mỗi một nguyên nhân gây bệnh cho trẻ có phương pháp chữa khác nhau. Các mẹ nên đưa bé tới phòng khám, bệnh viện gần nhất để tìm ra nguyên nhân gây bệnh cho trẻ và chữa trị đúng cách.

Cũng theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng phụ huynh cần tỉnh táo trước những thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội. Bởi nếu quá tin vào việc cho trẻ tắm lá cây mà bỏ qua các biện pháp phòng bệnh khác như tiêm phòng, vệ sinh sạch sẽ... thì có thể gây nguy hiểm cho trẻ.

Xem thêm chà xát các ngón tay theo cách này, gan thận và dạ dày tự khỏe không tốn 1 xu

Ngọc Châu - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bac-si-canh-bao-nguy-hiem-khi-tam-la-phong-benh-cho-tre-54139-9.html