Bác sĩ Cao Hữu Thịnh bị xử phạt vì làm lộ thông tin người bệnh

Ngày 1/6, Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với hai Bác sĩ chuyên khoa sản phụ khoa Cao Hữu Thịnh và Lê Som Lan (cùng địa chỉ số 141 Trần Bình Trọng, phường 2, quận 5).

Trong đó, Bác sĩ Cao Hữu Thịnh đã làm lộ tình trạng bệnh, thông tin người bệnh đã cung cấp, hồ sơ bệnh án. Đồng thời, quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định.

Với những sai phạm trên, Bác sĩ Cao Hữu Thịnh bị phạt 24,5 triệu đồng và buộc tháo gỡ, xóa quảng cáo mà nội dung quảng cáo chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện.

Bác sĩ Cao Hữu Thịnh là bác sĩ sản phụ khoa khá nổi tiếng, nhất là trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản. Gần đây, ông nổi lên với nhiều clip trên các mạng xã hội, trong đó có vụ tranh chấp với một blogger khá nổi tiếng khi người này từ Nhật Bản về Việt Nam để thụ tinh nhân tạo.

Bác sĩ Cao Hữu Thịnh bị phạt 24,5 triệu đồng.

Ngoài hành nghề tại địa chỉ trên, theo thông tin tại Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, Bác sĩ Cao Hữu Thịnh còn đăng ký hành nghề tại Bệnh viện Từ Dũ và một bệnh viện tư nhân trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Trong khi đó, Bác sĩ Lê Som Lan, bác sĩ chuyên khoa sản phụ khoa, kiêm chủ hộ kinh doanh phòng khám chữa bệnh BS Lê Som Lan (Som Champa Serey), bị phạt 9 triệu đồng. Lý do là đã để hai nhân sự của Phòng khám là bác sĩ Lê Nguyễn Diệu Thuần và bác sĩ Cao Thanh Tùng không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

Bác sĩ Lê Som Lan còn ghi tên các khoa, phòng trong cơ sở KCB không đúng với hồ sơ giấy phép hoạt động KCB đã được cơ quan có thẩm quyền cấp.

Phòng khám thuộc Bệnh viện chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Korean Star - Sao Hàn tiếp tục bị xử phạt.

Ngoài 2 bác sĩ trên, trong danh sách xử phạt lần này còn có một số phòng khám khác cũng bị phạt nặng. Trong đó, Phòng khám thẩm mỹ Sao Hàn 1 - Chi nhánh Công ty TNHH Bệnh viện chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Korean Star - Sao Hàn (781/C5-C7 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10) tiếp tục bị phạt 90 triệu đồng.

Phòng khám này đã cung cấp dịch vụ KCB mà không có giấy phép hoạt động KCB. Ngoài số tiền phạt, phòng khám còn bị đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn 18 tháng.

Đáng nói, liên quan tới các phòng khám của Bệnh viện chuyên khoa PTTM Korean Star - Sao Hàn, từ năm 2020 tới nay, cơ sở này liên tiếp bị Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh xử phạt hành chính và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề KCB đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật.

Đặc biệt, vào đầu tháng 4 vừa qua, một người nước ngoài đã tử vong sau khi phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Chuyên khoa PTTM Korean Star - Sao Hàn (địa chỉ 781/C9 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10).

Cũng tại bệnh viện này, một người phụ nữ đã rơi vào tình trạng nguy kịch sau khi thực hiện phẫu thuật nâng mũi vào ngày 23/2/2022 và đã tử vong sau gần 4 tháng điều trị (ngày 14/6/2022)…

Phú Lữ

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/y-te/bac-si-cao-huu-thinh-bi-xu-phat-vi-lam-lo-thong-tin-nguoi-benh-i695521/