Bác sĩ cứu nhiều bệnh nhân thoát khỏi 'cửa tử'

ThS-BS CKI Tạ Quang Trí, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán vừa được Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu điển hình tiên tiến với thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2015-2020.

Bác sĩ Tạ Quang Trí thăm khám cho một bệnh nhân sau ca phẫu thuật. Ảnh: Hạnh Dung

Bác sĩ Tạ Quang Trí thăm khám cho một bệnh nhân sau ca phẫu thuật. Ảnh: Hạnh Dung

Không chỉ là người phụ trách công tác chuyên môn chung tại bệnh viện, BS Trí còn trực tiếp tham gia nhiều ca phẫu thuật khó, có những ca kéo dài 10 tiếng đồng hồ, cứu nhiều bệnh nhân thoát khỏi “cửa tử”.

* Gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động

Với vai trò là Phó giám đốc phụ trách chuyên môn, phát huy tinh thần gương mẫu, tiên phong của đảng viên, BS Trí luôn quan tâm, đề xuất với Ban giám đốc bệnh viện nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, mạnh dạn triển khai các kỹ thuật cao, kỹ thuật mới như: tán sỏi ngoài cơ thể, phẫu thuật nội soi tổng quát, tiết niệu, phẫu thuật sọ não, phẫu thuật thay khớp háng bán phần...

Bên cạnh đó, ông cũng luôn đi đầu, quán triệt đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện phải luôn nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Ông tận tình hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm, động viên khích lệ tinh thần các bác sĩ trẻ, giúp các bác sĩ an tâm công tác, gắn bó lâu dài với bệnh viện. Đồng thời, ông cũng quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực có chất lượng tại bệnh viện bằng việc cử nhiều bác sĩ trẻ đi đào tạo.

Ý thức tầm quan trọng của công tác nghiên cứu khoa học đối với công việc thường ngày, BS Tạ Quang Trí đã thực hiện được 8 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Đa số các đề tài nghiên cứu đều liên quan đến lĩnh vực ngoại khoa, xuất phát từ thực tiễn công việc tại bệnh viện, có tính ứng dụng cao. Ông cũng luôn xem bệnh nhân như người thân, đưa ra nhiều giải pháp để cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian chờ đợi cho người dân khi đến khám, điều trị tại bệnh viện, không gây phiền hà cho người bệnh.

BS Nguyễn Văn Danh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán nhận xét, BS Tạ Quang Trí là người luôn có tinh thần trách nhiệm trong việc thực thi nhiệm vụ được giao; có thái độ ân cần, chu đáo, tận tâm phục vụ người bệnh; hòa đồng, thân thiện, đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Với vai trò là Phó bí thư Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán, BS Trí đã có nhiều đóng góp trong việc xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Đảng bộ, góp phần để Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán luôn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Bản thân BS Trí cũng 8 năm liên tục là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 10 năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều bằng khen của UBND tỉnh, Bộ Y tế, giấy khen của Sở Y tế...

* Những ca phẫu thuật khó quên

Cuối tháng 7-2020, BS Trí cùng ê-kíp phẫu thuật Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán đã cứu sống bệnh nhân T.T.B. (18 tuổi, ngụ H.Tân Phú), bị ngưng tim do tai nạn giao thông. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê, huyết áp không đo được, đồng tử hai bên giãn nhẹ, sùi bọt mép.

Nhận thấy tình trạng bệnh nhân nguy cấp, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, hồi sức khẩn, làm các xét nghiệm cần thiết. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị chèn ép tim cấp, đa chấn thương. Ngay lập tức, bệnh nhân được đưa vào phòng mổ. Tại đây, bệnh nhân có dấu hiệu ngưng tim, ngưng thở, mạch và huyết áp không đo được.

Là trưởng kíp mổ, BS Trí đã tiến hành phẫu thuật, khâu cầm máu và dẫn lưu khoang màng phổi, khâu cầu máu tiểu nhĩ cho bệnh nhân. Quá trình phẫu thuật, thấy tiểu nhĩ trái của bệnh nhân có vết vỡ khoảng 1cm, máu phun khá nhiều, ê-kíp mổ đã kẹp chỗ vỡ, xoa bóp tim trực tiếp cho bệnh nhân. Sau nhiều giờ phẫu thuật, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Một ca phẫu thuật khác cũng để lại nhiều ấn tượng đối với BS Trí cùng-ê kíp phẫu thuật, đó là ca phẫu thuật đêm 28-8-2019. Bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân N.M.T. (29 tuổi, ngụ xã Phú Xuân, H.Tân Phú) trong tình trạng đa chấn thương rất nặng do tai nạn giao thông. Bệnh nhân lúc này lơ mơ, vật vã, da xanh, niêm mạc nhợt, mạch, huyết áp không bắt được...

“Chúng tôi chẩn đoán bệnh nhân bị sốc đa chấn thương nặng, theo dõi vỡ tạng, tiên lượng rất nặng, đe dọa đến tính mạng. Nếu chuyển viện sẽ không đảm bảo an toàn tính mạng cho bệnh nhân. Do đó, tôi đã huy động các y, bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện, cùng dốc sức thực hiện ca phẫu thuật, bằng mọi giá phải cứu sống bệnh nhân” - BS Trí cho hay.

Quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị vỡ giập gan nặng, vỡ toác bàng quang trong phúc mạc khoảng 10cm, rách đường túi mật, mặt tạng vỡ nhiều đường, vỡ toác khớp mu, gãy đa xương sườn phải... Trong khi mổ, do máu chảy nhiều, các bác sĩ đã rút khoảng 3 lít máu ra khỏi ổ bụng bệnh nhân, sau đó tiến hành khâu gan, cắt túi mật, khâu vỡ bàng quang, đặt sáp xương khớp mu, đặt ống dẫn lưu. Để bổ sung lượng máu đã mất trong phẫu thuật cho bệnh nhân, các bác sĩ đã tiến hành truyền cho bệnh nhân 10 đơn vị máu. Kết quả, ca phẫu thuật thành công ngoài mong đợi, bệnh nhân qua cơn nguy kịch, được tiếp tục theo dõi, điều trị và bình phục tốt.

Ghi nhận những đóng góp tích cực của BS Tạ Quang Trí, ê-kíp phẫu thuật trong công tác cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân, Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ ngay sau đó đã đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán tặng giấy khen đột xuất cho 1 tập thể và 3 cá nhân trong ê-kíp phẫu thuật.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán có quy mô 500 giường bệnh. Hằng năm, bệnh viện tiếp nhận khám điều trị ngoại trú cho hơn 337 ngàn lượt bệnh nhân, điều trị nội trú cho hơn 24 ngàn lượt bệnh nhân. Trong đó có hơn 5,5 ngàn bệnh nhân thực hiện phẫu thuật các loại.

Hạnh Dung

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202011/bac-si-cuu-nhieu-benh-nhan-thoat-khoi-cua-tu-3028748/