Bác sĩ dùng tay chèn động mạch, cứu bệnh nhi bị tai nạn giao thông

Trước khi đưa bệnh nhi (8 tuổi, ngụ tại Bà Rịa - Vũng Tàu) vào phòng mổ cấp cứu, bác sĩ phải dùng tay chèn động mạch máu bẹn, không cho máu tiếp tục phun ra.

Ngày 19/9, Bệnh viện Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết vừa phẫu thuật cứu sống bệnh nhi P.V.Đ.H. (8 tuổi, ngụ thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) bị tai nạn giao thông nguy kịch.

Mẹ cháu H. cho biết chiều 17/9 chị chở con cùng hai cháu nhỏ trong xóm đi học về. Khi băng qua đường, xe chị bị xe ben từ phía sau chạy lên tông vào khiến cả 4 người bị thương. Cháu H. bị bánh xe ben cán ngang qua chân làm gãy xương đùi trái, xương chậu, đứt dập động mạch bẹn trái...

Bệnh nhi H. được cứu sống thần kỳ sau ca phẫu thật dài 5 tiếng đồng hồ. Ảnh: N.L.

Bệnh nhi H. được cứu sống thần kỳ sau ca phẫu thật dài 5 tiếng đồng hồ. Ảnh: N.L.

Theo bác sĩ Phan Văn Tú, Khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Bà Rịa, cháu H. được chuyển vào bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương. Máu vùng bẹn phun ra rất nhiều, phần đùi trái bị lóc da, dập nát gót chân trái. “Tôi đã phải dùng tay chèn động mạch máu bẹn lại, không cho máu tiếp tục phun ra và khẩn cấp đưa vào phòng mổ”, bác sĩ Tú kể.

Qua kiểm tra, bác sĩ phát hiện bệnh nhi bị gãy xương chậu, xương đùi trái, dập nát động mạch bẹn trái. 1/3 cơ bên đùi trái và vùng bẹn bị dập nát. Chân trái của bệnh nhi đã tím, lạnh. Mạch và huyết áp của bệnh nhi cũng không đo được.

Các bác sĩ đã tiến hành kết hợp xương chậu bị gãy bằng nẹp vít, ghép động mạch bẹn từ tĩnh mạch hiển chân phải qua chân bị thương. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 5 tiếng, bác sĩ đã truyền 4 đơn vị hồng cầu lắng, 4 đơn vị huyết tương đông lạnh và tủa lạnh để cứu sống bé trai.

Sau ca phẫu thuật, chân trái của bệnh nhi đã ấm hồng trở lại, mạch, huyết áp bình thường và sức khỏe dần hồi phục.

Bạch Long

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bac-si-dung-tay-chen-dong-mach-cuu-benh-nhi-bi-tai-nan-giao-thong-post991899.html