Bác sĩ giàu tinh thần vì cộng đồng

Trong cái nắng đầu hè oi ả, chúng tôi về thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh. Trong câu chuyện với người dân nơi đây, nhiều người nhắc đến bác sĩ Nghiêm Tuấn Đạt, sinh năm 1988 đã có những việc làm hết sức bình dị, giàu tinh thần vì cộng đồng với sự trân trọng, trìu mến...

Bác sĩ Nghiêm Tuấn Đạt khám, chữa răng miễn phí cho học sinh trên địa bàn huyện Đông Anh.

Những hành động đáng trân trọng

Với người dân thị trấn Đông Anh và một số xã ở huyện Đông Anh, những hoạt động vì cộng đồng mà bác sĩ Nghiêm Tuấn Đạt chủ động triển khai trên địa bàn để lại nhiều dấu ấn. Đặc biệt phải kể đến việc tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí cho cựu chiến binh, gia đình có công với cách mạng.

Chủ tịch UBND xã Nguyên Khê Nguyễn Khắc Tuấn cho biết, người bác sĩ trẻ này luôn được người dân trong xã yêu quý, tôn trọng bởi những việc làm mang tinh thần “tương thân tương ái”, những đóng góp tích cực vì cộng đồng, vì quê hương. Như ngày 27-7-2019, để tri ân những người có công trên địa bàn xã Nguyên Khê, bác sĩ Nghiêm Tuấn Đạt và các cộng sự đã tặng 63 phần quà cho các thương binh, bệnh binh với giá trị 200.000 đồng/suất; 24 phần quà cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng với giá trị 300.000 đồng/suất; rồi tặng những suất làm răng giả trị giá lên tới 30 triệu đồng… Những việc làm như vậy hết sức ý nghĩa, đặc biệt với các phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” ở địa phương.…

“Bác sĩ Nghiêm Tuấn Đạt đã biết ghi nhớ, trân trọng những thế hệ đi trước và biết phát huy truyền thống văn hóa của người Việt Nam, đó là đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Những người như chúng tôi luôn cảm thấy ấm lòng và tự hào về thế hệ trẻ hôm nay…” - Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Tùng, xã Nguyên Khê cho biết.

Hiện, bác sĩ Nghiêm Tuấn Đạt và các cộng sự đã xây dựng xong chương trình tri ân những người có công trên địa bàn xã Nguyên Khê nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7-2020, trong đó sẽ tặng 87 suất quà cho các thương binh, bệnh binh và các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Bác sĩ Nghiêm Tuấn Đạt nói: “Dù khó khăn nhưng những chương trình tri ân với người có công sẽ luôn được duy trì ”.

Trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19, mặc dù không trực tiếp ở tuyến đầu, bác sĩ nha khoa Nghiêm Tuấn Đạt chọn cho mình một cách riêng, góp phần cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh. Anh chia sẻ với chúng tôi: "Là một bác sĩ, tôi hiểu rõ sự nguy hiểm của dịch Covid-19 cũng như sự cần thiết của khẩu trang trong công tác phòng, chống dịch. Do vậy, khi dịch Covid-19 bùng phát, mặt hàng khẩu trang trở nên khan hiếm khiến nhiều người lo lắng, chật vật tìm kiếm, tôi đã đặt mua 20.000 chiếc khẩu trang để phát miễn phí cho người dân khu vực phố Nguyễn Thị Thập, quận Cầu Giấy; xã Nguyễn Khê, thị trấn Đông Anh (huyện Đông Anh); phố Ngô Gia Tự, phường Tiền An (thành phố Bắc Ninh)…".

Nhắc đến việc phát khẩu trang miễn phí của bác sĩ Nghiêm Tuấn Đạt, ông Trần Thanh Tùng, xã Nguyên Khê (huyện Đông Anh) cho biết: Những người nhận khẩu trang miễn phí là học sinh, người lao động, công nhân… “Xúc động nhất là nhiều công nhân làm việc ở các công ty gần đây được tặng thêm những chiếc khẩu trang để chuyển đến đồng nghiệp vì họ chưa kịp đến lấy… Trong khi một số người lợi dụng chuyện khan hiếm khẩu trang để “găm hàng”, tăng giá, trục lợi thì việc bác sĩ Nghiêm Tuấn Đạt thật sự đáng trân trọng…” - ông Trần Thanh Tùng bày tỏ. Cũng với hành động này mà bác sĩ Nghiêm Tuấn Đạt đã được Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tặng danh hiệu "Người tốt, Việc tốt" năm 2020.

Giúp nhiều người từ những việc làm nhỏ

Những ngày này, Phòng khám Nha khoa của bác sĩ Nghiêm Tuấn Đạt bắt đầu bận rộn hơn… Thế nhưng, cùng với công việc hằng ngày, anh vẫn ấp ủ những chương trình vì cộng đồng của riêng mình. Theo anh, mỗi người có thể chọn cho mình một cách hỗ trợ cộng đồng khác nhau: “Từ nghề nghiệp của mình, tôi muốn giúp được nhiều người bắt đầu từ những việc làm nhỏ, chủ yếu gắn với công việc của mình...”.

Hoạt động mang nhiều ý nghĩa được bác sĩ Nghiêm Tuấn Đạt đều đặn thực hiện trong những năm qua là khám, chữa răng miễn phí cho các em học sinh trên địa bàn thành phố. Trong năm 2019, đã có hơn 2.500 học sinh tại các trường trên địa bàn huyện Đông Anh được bác sĩ Nghiêm Tuấn Đạt tư vấn và khám chữa răng miễn phí. Vị bác sĩ nha khoa này và các đồng nghiệp của mình còn xây dựng và triển khai chương trình “Nha khoa học đường - Hàm răng chắc khỏe cho tương lai tươi sáng” và dành các ưu đãi đặc biệt cho các học sinh tiêu biểu của các trường học trên địa bàn Hà Nội với tổng giá trị 1 tỷ đồng.

Trong đó, năm học vừa qua, bác sĩ Nghiêm Tuấn Đạt và các đồng nghiệp đã khám chữa răng miễn phí cho 1.000 học sinh của Trường Trung học cơ sở Xuân Nộn (xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh). Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Xuân Nộn Đào Xuân Sinh chia sẻ: "Các em học sinh của trường còn được tư vấn, trang bị kiến thức để chủ động bảo vệ, chăm sóc răng, miệng cho chính mình… Đây thực sự là việc làm rất có ý nghĩa, góp phần cùng nhà trường, gia đình bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho học sinh".

Dù dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động khám, chữa bệnh của Phòng khám Nha khoa nơi bác sĩ Đạt làm việc, nhưng không vì thế mà các chương trình vì cộng đồng bị đứt quãng. “Hiện tôi đã xây dựng xong chương trình khám chữa răng miễn phí cho học sinh tại các huyện Đông Anh, Sóc Sơn và thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) trong năm 2020 và gửi thư ngỏ đến 20 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở tại các địa phương nêu trên. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thời gian kết thúc năm học có chậm hơn so với mọi năm, nhưng những chương trình này sẽ được duy trì đều đặn. Tôi chỉ mong bằng nghề nghiệp và những đóng góp nhỏ của mình sẽ cùng cộng đồng vượt qua khó khăn…” - bác sĩ Nghiêm Tuấn Đạt cho hay.

Hà Nội những ngày tháng 5, khắp phố phường, thôn xóm căng tràn những niềm vui mới khi Thủ đô đã và đang kiểm soát và đẩy lùi “giặc” Covid-19 bằng nhiều việc làm hiệu quả. Trong chiến công chung của người Hà Nội có sự đóng góp của những người dân với nhiều việc làm hết sức bình dị, giàu tinh thần vì cộng đồng như bác sĩ Nghiêm Tuấn Đạt. Những việc làm đó đang làm đẹp thêm truyền thống văn hóa Hà Nội và nhân lên những nét đẹp trong cuộc sống đời thường hôm nay…

Đỗ Minh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/phong-su-ky-su/967046/bac-si-giau-tinh-than-vi-cong-dong