Bác sĩ gồng mình cứu trẻ, dập dịch tay chân miệng bùng phát

Virus EV71 nguy hiểm và gây nhiều biến chứng, có thể dẫn đến tử vong cho bệnh nhân tay chân miệng (TCM) đang được tìm thấy trên hơn 50% số ca nhập viện trong đợt dịch này tại TP HCM.

Bác sĩ gồng mình cấp cứu trẻ mắc tay chân miệng tại BV Nhi đồng 1

Đã có trẻ đã tử vong vì tay chân miệng

Ghi nhận tại Khoa Nhiễm - Thần kinh BV Nhi đồng 1 (TP.HCM), những ngày qua, các bác sĩ đang gồng mình cấp cứu cho hàng loạt trẻ nhập viện do mắc TCM, chủ yếu là trẻ dưới 5 tuổi, thậm chí có trẻ chỉ vài tháng tuổi.

Còn tại BV Nhi đồng 2 (TP.HCM), nơi gần cửa ngõ các tỉnh phía Nam, số ca nhập viện do tay chân miệng cũng tăng đột biến. Từ ngày 1 - 25/9, số lượt bệnh nhi mắc TCM khám ngoại trú tại BV hơn 6.900 lượt, số ca nội trú điều trị 664 lượt.

BS. Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh BV Nhi đồng 1 cho hay: “Trong vòng một tuần qua, số ca nhập viện do TCM tăng đột biến. Ngày thứ hai vừa rồi (24/9), cao điểm khoa điều trị cho 222 em, hiện tại khoa có gần 180 em. Trong đó, số ca bệnh nặng phải theo dõi sát sao 25-30 em”.

Không chỉ bùng phát ở TP.HCM, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh Đồng Nai có hơn 4.000 ca mắc bệnh TCM, trong đó 90% là trẻ dưới 3 tuổi. Gần đây, có những tuần trên địa bàn tỉnh ghi nhận đến 500 ca, có nhiều trường hợp bệnh trở nặng nguy hiểm. Còn tại tỉnh Bình Dương, theo báo cáo của Sở Y tế, trong tháng 8/2018, toàn tỉnh phát hiện 478 ca mắc bệnh TCM, tăng 202 ca so với tháng trước (nhưng giảm 26,6% so với cùng kỳ năm trước).

Đang chăm bé Hoàng Võ Tố Oanh (26 tháng tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) tại BV, chị Võ Thị Lệ Hằng cho biết mới nhẹ nhõm phần nào khi con dần qua cơn nguy kịch và tỉnh táo. Trước đó 17 ngày, chị phát hiện con sốt cao hơn 390C, ói, tay chân lạnh run nên đưa đi khám tại BV. “Tại BV, tối hôm trước bé còn nằm chơi ăn nhưng qua sáng hôm sau bé đột nhiên lên cơn khó thở, tim đập nhanh rồi hôn mê. Bác sĩ phải cho bé thở máy 4 ngày và lọc máu hai ngày liền. Những ngày đó, tôi như chết đi, sống lại vì sợ con không qua khỏi”, chị Hằng kể.

Ngoài bé Oanh là con giữa, nhà chị Hằng còn có con út mới 6 tháng tuổi và con lớn hơn 4 tuổi, đang đi nhà trẻ. Bé Oanh đã từng mắc TCM lúc 11 tháng tuổi nhưng nhẹ và chữa khỏi sau vài ngày. “Thấy bé từng bị bệnh nên tôi cũng nghĩ lần này nhẹ, ai ngờ nặng vậy. Tôi ở BV chăm bé nhưng luôn dặn người nhà theo dõi hai con để lỡ có lây bệnh thì đưa đi chữa kịp thời”, chị Hằng cho biết.

Bé Nguyễn Đăng Nguyên (22 tháng tuổi, ngụ huyện Củ Chi) cũng lên cơn nóng sốt, lở miệng, ăn nhợn ra đờm. “Bé không có nốt lở trên người và chỉ ở nhà bà ngoại giữ nên tôi cũng không nghĩ bé mắc bệnh này”, chị Trần Thị Cẩm Loan, mẹ bé cho hay.

Dỗ bé Lê Thiên Phú (19 tháng tuổi) đang mếu khóc, chị Nguyễn Thị Thanh Lý cho biết bé ở nhà chưa đi nhà trẻ, xung quanh cũng không có bé nào bị bệnh TCM. “Hai ngày trước, bé hay nhợn ói, bác sĩ gần nhà chẩn đoán viêm amidan cho thuốc uống nhưng không đỡ. Nửa đêm bé ngồi dậy ói nên gia đình đưa bé xuống đây và nhập viện”, chị Lý kể.

Không chỉ TP HCM, nhiều phụ huynh ở Long An, Tây Ninh cũng đang chăm con mắc bệnh TCM ở BV. Ba bé Hà Tuấn Đạt (28 tháng tuổi, ngụ Tây Ninh) cho biết: “Thấy con sốt cao liên tục 2 ngày không đỡ nên tôi đưa con xuống thành phố khám luôn. Tôi có tìm hiểu về bệnh nên nghi ngờ con mắc TCM”.

BS. Khanh lo ngại số lượng trẻ nhập viện sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới. “So với 5 năm trở lại đây, số lượng trẻ nhập viện vì TCM năm nay tăng đột biến, rõ rệt. Không những trẻ đi học mà nhiều trẻ ở nhà cũng mắc bệnh, báo động nguồn lây sẽ ngày càng gia tăng. Có một trẻ đã tử vong vì diễn tiến của bệnh”, BS. Khanh cho biết.

Ám ảnh virus EV71

Đáng lưu ý, số ca nhập viện vì TCM hơn 50% do nhiễm chủng virus EV71 nguy hiểm từng là nỗi ám ảnh của nhiều bà mẹ trong dịch TCM tại TP.HCM năm 2011-2012. Đây là chủng virus có đặc tính lây lan nhanh, gây sốt cao và gây nhiều biến chứng nặng như phù phổi, viêm phổi, suy hô hấp có thể dẫn đến tử vong.

BS. Khanh lưu ý phụ huynh theo dõi các dấu hiệu của con để phát hiện bệnh và đưa đi khám kịp thời. “Bé sốt cao không hạ, ói nhiều hay tay chân lạnh, run tay run chân, thở mạnh chắc chắn phải đưa đi khám. Hoặc có trẻ không có dấu hiệu rõ nhưng lúc thiu thiu ngủ có hiện tượng giật mình trên hai lần trong vòng 30 phút phải nghĩ đến khả năng bệnh TCM”, BS. Khanh hướng dẫn.

Cũng theo BS. Khanh, ở các BV tuyến tỉnh đã có phác đồ điều trị bệnh TCM và BS được tập huấn nâng cao năng lực nên phụ huynh có thể yên tâm cho con điều trị.

Virus gây bệnh TCM tồn tại trong môi trường thuận lợi hoặc trong phân rất lâu. Cách phòng ngừa bệnh hiệu quả nhất là thường xuyên rửa tay cho trẻ trước khi cho trẻ vào lớp và sau khi đón về để cắt nguồn lây.

“Người lớn trước khi tiếp xúc với trẻ cũng phải rửa tay hoặc đi từ môi trường ngoài về nhà có trẻ phải rửa tay liền. Khi phát hiện bé bệnh, phụ huynh phải báo cho nhà trường để lưu ý phụ huynh các dấu hiệu của con em và vệ sinh môi trường, tránh virus tồn tại trong môi trường tiếp tục lây lan. Nếu gia đình thấy ở địa phương có 2-3 bé bị bệnh phải báo cho cơ quan y tế dự phòng để có biện pháp khoanh vùng dịch phòng ngừa lây lan. Trẻ từng mắc bệnh có thể bị mắc bệnh lại vì virus gây bệnh có nhiều chủng, không nên chủ quan”, BS. Khanh lưu ý.

Lan Vũ

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/bac-si-gong-minh-cuu-tre-dap-dich-tay-chan-mieng-bung-phat-d273756.html