Bác sĩ khuyến cáo: Người nhiễm HIV vẫn có thể sống bình thường, khỏe mạnh

Theo chuyên gia, những người không may nhiễm HIV phải tham gia điều trị ngay. Đồng thời, cộng đồng không nên quá kỳ thị với những người nhiễm căn bệnh này.

Vừa qua, ở xã Kim Thượng đã có 2 trường hợp nhiễm HIV tử vong và 4 người khác có giấy ra viện với chẩn đoán theo dõi HIV.

Cụ thể, ông H.V.N. (SN 1962) vừa tử vong hồi tháng 3, tháng 4 vừa qua ở bệnh viện với chẩn đoán có HIV; một cháu bé ở xóm Chiềng 3 mất tại bệnh viện và phát hiện nhiễm HIV.

Ngoài 2 trường hợp tử vong vào dịp đầu năm 2018, còn 4 người được chẩn đoán bị HIV tại xã Kim Thượng.

Theo đó, trong giấy ra viện của chị T.T.T. (SN 1972, ở xóm Chiềng 2, xã Kim Thượng) được khoa PT Ung bướu – Hóa trị liệu (bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) ghi rõ, chị T. nhập viện ngày 18/5 và ra viện ngày 24/5.

Trong đó, chị T. được chẩn đoán theo dõi ung thư khoang miệng, HIV, tình trạng người bệnh trước khi ra viện là chưa ổn định.

Chị T.T.T. buồn rầu khi chia sẻ về căn bệnh mình đang mang.

Chị T.T.T. buồn rầu khi chia sẻ về căn bệnh mình đang mang.

Bà H.T.G. (59 tuổi ở xóm Chiềng 3, Kim Thượng) được khoa Bệnh nhiệt đới (bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) ghi rõ, bà G. nhập viện ngày 11/6 và ra viện vào ngày 20/6.

Bà G. được chẩn đoán bị viêm phổi – nấm miệng, HIV và đưa phương pháp điều trị là truyền dịch, kháng sinh, kháng nấm, sinh tố, giảm ho.

Anh P.V.Đ. (45 tuổi, xóm Chiềng 3, Kim Thượng) được khoa Bệnh nhiệt đới (bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) ghi rõ, anh Đ. nhập viện ngày 9/7 và ra viện vào ngày 20/7.

Anh Đ. được chẩn đoán bị viêm phổi PCP/NTCH, HIV Positive và được đưa phương pháp điều trị là truyền dịch, kháng sinh, bổ não, sinh tố, hạ sốt.

Anh P.V.T. (41 tuổi, ở xóm Tân Lập, Kim Thượng) đi phụ xây ở Hà Nội và bị nhiễm HIV. Cách đây gần một tháng, anh P.V.T có dấu hiệu sốt, viêm phổi và được người nhà đưa đi khám tại Hà Nội. Tại đây, bác sĩ kết luận, anh T. bị mắc HIV.

Bên cạnh đó, theo ghi nhận của PV, bé gái H.N.Q. (18 tháng tuổi) cũng nghi bị nhiễm HIV. Cháu Q. là con gái thứ hai của gia đình chị P.T.Đ. (38 tuổi ở xóm Chiềng 3, Kim Thượng). Gia đình chị Đ. có con trai đầu và hai vợ chồng đều không bị nhiễm căn bệnh này.

Theo người dân tại địa phương, những người nhiễm HIV tử vong và đang bị nhiễm HIV từng điều trị tại nhà y sĩ Th. (xóm Chiềng 3, Kim Thượng) - đang công tác tại trung tâm Y tế Dự phòng huyện Tân Sơn. Và tất cả họ đều không biết chính xác mình đã lây nhiễm HIV từ đâu khi trong gia đình chỉ có duy nhất họ bị.

Về sự việc này, bác sĩ Nguyễn Đức Thủy, Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu, bệnh viện 09 (Hà Nội) đưa ra lời khuyên người dân cần bình tĩnh. Trong trường hợp một người đã được xác định dương tính với HIV, họ sẽ được điều trị bằng thuốc kháng HIV (ARV) ngay lập tức.

Trước đây, bệnh nhân mắc HIV được cho là bản án bán tử hình. Tuy nhiên, nếu được điều trị bằng thuốc ARV, một người dương tính với HIV vẫn có thể có cuộc sống bình thường, khỏe mạnh.

“Việc điều trị bằng ARV rất quan trọng trong điều trị cho người nhiễm HIV. Nó không chỉ giúp cho người nhiễm HIV sống khỏe mạnh, giảm nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng cơ hội mà còn giúp giảm lây truyền HIV sang người khác”, BS.Thủy nói.

Theo đó, trong trường hợp người dân xã Kim Thượng bị nhiễm HIV, họ cần đến các trung tâm y tế huyện. Tại đó, sau khi được xác định dương tính bằng các xét nghiệm, họ được uống thuốc ARV trong khoảng 3 ngày để theo dõi các tác dụng phụ của thuốc. Khi cơ thể đáp ứng tốt với thuốc, họ sẽ được lấy thuốc uống duy trì trong một tháng, sau đó là khoảng 3 tháng/lần. Hiện tại, thuốc ARV hoàn toàn miễn phí.

Bà Đỗ Thị Nhàn, Trưởng phòng Điều trị và Chăm sóc HIV, cục Phòng chống HIV/AIDS cũng cho biết, để kiểm soát tải lượng virus, khi điều trị bằng ARV, người bệnh cần xét nghiệm 6 tháng/lần ở năm đầu tiên. Từ năm thứ 2, cần xét nghiệm một năm/lần.

“Những người không may nhiễm HIV phải tham gia điều trị ngay. Đồng thời, cộng đồng không quá kỳ thị với những người nhiễm căn bệnh này. Hiện tại, HIV cũng tương tự như các bệnh mạn tính như cao huyết áp, tiểu đường”, bà Nhàn nói.

Nguyễn Huệ

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bac-si-khuyen-cao-nguoi-nhiem-hiv-van-co-the-song-khoe-manh-a381821.html