Bác sĩ lấy viên đạn cắm sâu vào cơ thắt lưng bệnh nhân 40 năm qua

Ngày 26/3, Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM cho biết vừa phẫu thuật lấy mảnh đạn cắm sâu vào cơ thắt lưng bệnh nhân K. 69 tuổi.

Theo ThS.BS. Lê Châu Hoàng Quốc Chương, Khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội kèm sốt cao và không đáp ứng thuốc. Qua thăm khám toàn diện, chụp cắt lớp điện toán vùng bụng, các bác sĩ phát hiện có một ổ áp xe to tại vùng cơ thắt lưng chậu phải, ổ áp xe đã lan ra sau lưng. Sâu bên trong ổ áp xe có ghi nhận hình ảnh nghi ngờ mảnh kim loại.

Kết quả xét nghiệm máu cho thấy tình trạng bạch cầu tăng cao, dấu hiệu nhiễm trùng nặng. Các bác sĩ chỉ định mổ cấp cứu cho bệnh nhân.

Rạch rộng ổ áp xe, phẫu thuật viên đã lấy ra hơn 500ml mủ đặc. Các bác sĩ tiếp tục thám sát ổ bụng và phát hiện mảnh đạn kích thước 1x1cm, nhiều cạnh sắc nằm sâu trong cơ thắt lưng phải của bệnh nhân.

 Viên đạn cắm sâu vào cơ thắt lưng của bệnh nhân 40 năm được các bác sĩ lấy ra

Viên đạn cắm sâu vào cơ thắt lưng của bệnh nhân 40 năm được các bác sĩ lấy ra

TS.BS Ung Văn Việt, Khoa Ngoại Tiêu hóa, khuyến cáo người dân, nếu nghi ngờ trong người có di vật cần đến cơ sở y tế khám bệnh để được xác định chẩn đoán kịp thời. Dị vật khi vào trong mô mềm không ở yên mà có thể di chuyển (do vận động, do co cơ…) nên lần phát hiện đầu tiên sẽ có cơ hội lấy ra thành công cao nhất. Dị vật khi ở trong cơ thể, có thể “im lặng” trong thời gian dài, nhưng sẽ bộc phát nhiễm trùng bất kì lúc nào.

Bệnh nhân K. cho biết, 40 năm trước ông bị trúng đạn. Vị trí viên đạn nằm sâu trong vùng lưng hông, bác sĩ quân y thời đó chỉ lấy được một mảnh đầu của viên đạn.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/bac-si-lay-vien-dan-cam-sau-vao-co-that-lung-benh-nhan-40-nam-qua-160509.html