Bác sĩ sản khoa 'choáng' vì thủ tục cần thiết mà mẹ bầu thờ ơ

Quy trình, giấy tờ xuất viện ở mỗi bệnh viện có quy định riêng, nếu các sản phụ không lưu ý sẽ gặp khó khăn trong quá trình làm giấy khai sinh cho con.

Tôi thật sự cảm thấy lo lắng thay cho các bà bầu. Khi tôi đánh cụm từ “thủ tục cần làm khi xuất viện cho bà bầu” lên Google mà không có kết quả nào trả lại. Và hình như, vấn đề này không được ai quan tâm đến mặc dù nó cũng quan trọng.

Tôi còn nhớ, có sản phụ quên không lấy giấy chứng sinh cho con, vì không biết các thủ tục khi xuất viện, nên đã không làm được giấy khai sinh cho con. Sau đó phải quay lại bệnh viện để lấy chứng sinh.

Nhiều bà bầu không làm được giấy khai sinh cho con vì thiếu hiểu biết. (Ảnh minh họa).

Thời gian xuất viện của mỗi bà bầu tùy thuộc vào sinh mổ hay sinh thường. Ngoài ra, mỗi bệnh viện cũng có quy định riêng về việc cho sản phụ xuất viện. Các sản phụ không tự làm thủ tục ra viện được mà thông thường sẽ có người nhà đảm nhiệm.

Quy trình, giấy tờ xuất viện ở mỗi bệnh viện có quy định riêng, nhưng thường sẽ có những thủ tục chung sau đây:

+ Trả lại tư trang cho bệnh viện.

+ Thanh toán viện phí.

+ Nhận lại giấy chứng sinh, giấy ra viện, giấy chứng nhận phẫu thuật (nếu có), thẻ bảo hiểm y tế, đơn thuốc (nếu có)…

+ Đón em bé về: Khi qua cổng bảo vệ cần xuất trình giấy tờ.

+ Ngoài ra, gia đình cũng cần lưu lại số điện thoại của bác sĩ phụ trách thăm khám khi nằm viện để có gì thắc mắc có thể hỏi và tham khảo ý kiến từ bác sĩ một cách nhanh nhất.

Các mẹ nhớ tìm hiểu thật kỹ để không bị “ách” ở bất kỳ khâu nào và tự gây khó khi làm thủ tục khai sinh cho con.

BS. Trần Vũ Quang, bệnh viện Phụ sản Trung ương

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bac-si-san-khoa-choang-vi-thu-tuc-can-thiet-ma-me-bau-tho-o-a346499.html