Bác sĩ 'sốc' trước lý do cô gái có bằng Cử nhân tới bệnh viện xin tinh trùng

Bác sĩ bị sốc khi biết lý do khiến người phụ nữ có bằng Cử nhân đã nhiều lần sảy thai tới bệnh viện xin tinh trùng để sinh con.

Mạng xã hội Trung Quốc mới đây lan truyền đoạn video khiến người xem không khỏi bị sốc trước lý do mà người phụ nữ có bằng Cử nhân Đại học đưa ra khi tới bệnh viện xin tinh trùng để sinh con.

Nói với nữ bác sĩ trong đoạn video, nhân vật chính cho hay cô đã cưới một người em họ làm chồng. Cô đã 4 lần bị sảy thai và 3 lần làm thụ tinh ống nghiệm thất bại. Câu chuyện nhanh chóng làm bùng nổ cuộc tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc về vấn nạn hôn nhân cận huyết.

Bác sĩ bị sốc trước lý do cô gái có bằng Cử nhân Đại học tới bệnh viện xin tinh trùng. (Ảnh: SCMP)

Bác sĩ bị sốc trước lý do cô gái có bằng Cử nhân Đại học tới bệnh viện xin tinh trùng. (Ảnh: SCMP)

Theo Star Video, đoạn video được công bố vào ngày 1/6 cho thấy nữ bác sĩ đang tư vấn cho bệnh nhân ở tỉnh Cam Túc. Bệnh nhân bày tỏ mong muốn sinh được một đứa con khỏe mạnh.

Khi bác sĩ hỏi người phụ nữ về chuyện gia đình, bà không khỏi ngạc nhiên khi biết bệnh nhân đã cưới người em họ là con của cô ruột.

Bác sĩ không giấu được sự bàng hoàng và nói rằng, “Như tôi biết, chỉ những người không biết chữ mới cưới anh em họ hàng. Tôi nhìn vào hồ sơ thì bạn có bằng Cử nhân, tại sao bạn lại cưới người em họ?”

Tuy nhiên, người phụ nữ không trả lời câu hỏi của bác sĩ mà chỉ cười trừ.

Sau đó, bác sĩ hỏi tiếp, “Cô có định chia tay để tìm một nửa phù hợp với mình?”

Người phụ nữ lập tức trả lời, “Tôi thà không có con cũng được” và giải thích cô và người em họ có mối quan hệ rất tốt đẹp từ xưa đến nay.

Cuối cùng, bác sĩ đề nghị cặp đôi tìm một người hiến tinh trùng, bởi đó là cách tốt nhất để họ có thể sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh.

“Đúng là chuyện này, chồng tôi và họ hàng nhà chồng đều đã sẵn sàng với phương án này”, người phụ nữ nói.

Hôn nhân cận huyết hiện bị cấm ở Trung Quốc. Tuy nhiên, hôn nhân giữa anh em họ trong nhà vốn có mối quan hệ thân thiết với nhau vẫn còn tồn tại tới ngày nay tại đất nước tỷ dân, bất chấp luật pháp không cho phép. Tình trạng này thường xảy ra ở các ngôi làng sống trên núi hay đảo xa, do thiếu mạng lưới giao thông vận tải phát triển.

Nhiều cư dân mạng Trung Quốc không khỏi ngạc nhiên khi cho rằng trong xã hội hiện đại ngày này, những người có trình độ học vấn vẫn quyết định kết hôn cận huyết.

“Tôi không phải đối mối quan hệ của họ, nhưng tôi cho rằng đó là việc làm không tôn trọng cuộc sống của đứa trẻ được sinh ra bởi tỷ lệ cao bị khuyết tật”, một cư dân mạng Trung Quốc để lại bình luận.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/soc-truoc-ly-do-co-gai-co-bang-cu-nhan-toi-vien-xin-tinh-trung-413645.html