Bác sĩ tâm huyết với nghề

Bác sĩ, thạc sĩ Mai Hữu Phước, Trưởng khoa Lão, Trung tâm y tế quận Ngũ Hành Sơn (TP Ðà Nẵng) được biết đến là một bác sĩ tận tâm, không ngại khó, ngại khổ vì người bệnh tuyến cơ sở.

Những việc làm vì dân - những việc làm phiền dân

Sinh ra và lớn lên trên vùng quê nghèo của huyện Ðại Lộc, tỉnh Quảng Nam, sau khi tốt nghiệp Trường đại học Y dược Huế năm 1990, anh về nhận công tác tại Trạm Y tế xã Hòa Hải, huyện Hòa Vang (cũ). Năm 1997, anh được chuyển lên Trung tâm y tế quận Ngũ Hành Sơn và gắn bó tới bây giờ trên nhiều cương vị như Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Khám, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Trưởng khoa Nội và hiện nay là Trưởng khoa Lão. Mấy chục năm gắn bó với y tế tuyến cơ sở, bác sĩ Mai Hữu Phước luôn tự nhủ: đã là một bác sĩ, dù công tác ở bất cứ địa bàn nào, cũng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm hết việc chứ không phải hết giờ, phải bám địa bàn và hiểu dân chứ không phải làm cho xong ngày trực.

Trong thời gian qua, bác sĩ Phước vừa thực hiện việc khám, chữa bệnh vừa nghiên cứu khoa học với nhiều đề tài cấp cơ sở được đánh giá cao như: Nghiên cứu tương quan đặc điểm lâm sàng và chụp cắt lớp vi tính ở bệnh nhân nhồi máu hệ cảnh giai đoạn cấp;

Một số nhận xét về đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh sốt Dengue/sốt xuất huyết Dengue ở người từ 16 tuổi trở lên; Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm bạch cầu bệnh Rubella ở người từ 16 tuổi trở lên; Khảo sát sự rối loạn mỡ máu người cao tuổi điều trị tại Bệnh viện Ngũ Hành Sơn… Ngoài ra, anh cộng tác làm chuyên mục sức khỏe của nhiều báo, tạp chí, đặc biệt là phụ trách chuyên mục "Thầy thuốc của bạn" trên tạp chí Tài Hoa Trẻ từ năm 2008 đến nay. Anh cũng đã xuất bản nhiều sách về y khoa, giáo dục sức khỏe như Sức khỏe tuổi teen; Y học thường thức thời @, Tuổi teen cần biết...

Ngoài ra, bác sĩ Phước tích cực tham gia huấn luyện sơ cấp cứu cho cộng đồng trường học, doanh nghiệp và hoạt động khám, chữa bệnh cho đồng bào vùng sâu, vùng xa do Hội Chữ thập đỏ TP Ðà Nẵng tổ chức. Anh tình nguyện chăm sóc, hỗ trợ khám, chữa bệnh định kỳ hằng tuần cho các cháu ở Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi TP Ðà Nẵng. Ở đây hiện có 23 cháu nhỏ bại liệt và khuyết tật. Ðồng cảm với những đứa trẻ "bị bỏ rơi đã là một bất hạnh, nhưng mang trong mình bệnh tật hiểm nghèo lại càng đáng thương hơn", cho nên hằng ngày, anh chăm sóc những bệnh nhân lớn tuổi tại Khoa Lão; cuối tuần, anh lại đến với những em nhỏ này.

Bác sĩ Mai Hữu Phước có 14 năm liền là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, hai lần được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Ðà Nẵng, nhưng với anh, niềm hạnh phúc lớn nhất là hằng ngày được làm việc với nghề mình đã chọn lựa, luôn gắn bó và phần thưởng cao quý nhất là sự tin tưởng của người bệnh.

NGUYÊN GIAO (Đà Nẵng)

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/bandoc/item/36422602-bac-si-tam-huyet-voi-nghe.html