Bác sĩ Tây Ban Nha học châm cứu VN

Sau khi kết thúc khóa học thạc sĩ, bốn nữ học viên Tây Ban Nha đã quyết định sang Việt Nam học phương pháp chữa bệnh bằng châm cứu.

Đó là bốn bác sĩ Anna Maria Vila, Angela Cagide, Miren Revuelta, Gloria Buenaventura, đang làm việc ở Barcelona (Tây Ban Nha). Sau khi kết thúc khóa học thạc sĩ về châm cứu, theo lời khuyên của các thầy giáo, họ đến Việt Nam để tiếp tục học hỏi về bộ môn còn nhiều mới mẻ ở Tây Ban Nha.

Một tuần qua, các bác sĩ cũng như bệnh nhân tại Bệnh viện Y học cổ truyền T.Ư đã trở nên quen thuộc với hình ảnh bốn học viên " Tây" luôn cầm cuốn sổ nhỏ cặm cụi ghi chép, cùng các bác sĩ Việt Nam đến thăm khám cho bệnh nhân. Dường như ngôn ngữ không còn là rào cản khi họ có niềm đam mê và yêu thích phương pháp chữa bệnh độc đáo của y học cổ truyền Việt Nam.

Tất cả đều cảm thấy thú vị với những kiến thức mới thu nhận được nhờ sự giảng dạy nhiệt tình của các bác sĩ ở đây. Miren Revuelta cho biết: "Chúng tôi mới tham gia khóa học được một tuần. Ngoài các buổi học lý thuyết, chúng tôi còn được thực hành, đặc biệt được quan sát các bác sĩ Việt Nam khám cho bệnh nhân. Điều đó rất bổ ích cho chúng tôi vì ở Tây Ban Nha, chúng tôi ít có cơ hội được quan sát như vậy".

Bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Lan - thuộc Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, người trực tiếp hướng dẫn nhóm học viên cho biết: "Điều tôi rất ấn tượng với nhóm học viên này là sự chăm chỉ, cẩn thận và thái độ nghiêm túc trong học tập".

Phương pháp chữa bệnh bằng châm cứu ở Tây Ban Nha hiện nay còn mới mẻ và chưa phổ biến nhiều trong các bệnh viện công. Chủ yếu nó chỉ xuất hiện tại bệnh viện và phòng khám tư. Tuy nhiên, các bệnh nhân được điều trị bằng châm cứu tỏ ra rất hài lòng với những hiệu quả mà nó mang lại. Đó cũng là một trong những động lực thôi thúc bốn học viên nghiên cứu phương pháp chữa bệnh này.

Angela cho biết, sau khóa học họ mong muốn được tiếp tục nghiên cứu và kết hợp phương pháp châm cứu của y học cổ truyền phương Đông với y học hiện đại phương Tây trong điều trị cho bệnh nhân. Còn Anna thì chia sẻ: "Người thầy thuốc châm cứu Việt Nam mà tôi thần tượng nhất là giáo sư Nguyễn Tài Thu. Ông đã có nhiều công trình khoa học về châm cứu và trực tiếp chữa bệnh cho nhiều người nước ngoài, trong đó có đồng bào tôi".

Một tuần sống và học tập tại Việt Nam, chưa có nhiều thời gian để thăm nhiều nơi, Gloria cho biết cô và các bạn sẽ cố gắng thu xếp để tham quan những danh thắng nổi tiếng như vịnh Hạ Long, cố đô Huế... Cả 4 người cũng tỏ ra yêu thích các món ăn Việt Nam, đặc biệt là phở.

Minh Ngọc

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/bac-si-tay-ban-nha-hoc-cham-cuu-vn-120614.html