Bác sĩ trẻ say nghề, tận tâm với người bệnh

Tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh hiện có không ít bác sĩ trẻ nhưng lại rất giỏi nghề, hết lòng vì bệnh nhân. Bác sĩ trẻ Thái Xuân Thủy (Bệnh viện Bãi Cháy) là một trong những tấm gương trẻ tuổi như vậy.

Bác sĩ Thái Xuân Thủy sinh năm 1986. Tốt nghiệp Đại học Y Dược Thái Nguyên năm 2011 chuyên ngành Đa khoa, rồi hoàn thành khóa học Bác sĩ nội trú năm 2014, bác sĩ Thái Xuân Thủy về công tác tại Bệnh viện Bãi Cháy theo chương trình chiêu mộ người tài của Bệnh viện. Anh chia sẻ với chúng tôi: Tinh thần của Bác sĩ nội trú là dành gần như toàn thời gian trên viện, luôn sát sao bệnh nhân... hướng tới điều trị toàn diện cho người bệnh. Điều này đồng nghĩa với việc đặt vị trí bác sĩ vào vị trí như người nhà bệnh nhân và bệnh nhân coi bác sĩ như người nhà của mình. Vì thế ngoài công tác chuyên môn, tôi luôn sát sao, nắm tâm tư tình cảm của bệnh nhân. Điều đó không chỉ giúp bệnh nhân tin tưởng bác sĩ hơn mà còn giúp chúng tôi tìm hiểu rõ hơn tình trạng bệnh nhân, sự tuân thủ tốt từ người bệnh”.

Bác sĩ Thái Xuân Thủy thăm khám, trò chuyện với bệnh nhân điều trị tại Khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Bãi Cháy).

Bác sĩ Thái Xuân Thủy thăm khám, trò chuyện với bệnh nhân điều trị tại Khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Bãi Cháy).

Với quan điểm đó, Thái Xuân Thủy luôn quan tâm, điều trị có tâm và tích cực nhất cho bệnh nhân. Anh nhận được sự tin tưởng của người bệnh, nhiều bệnh nhân sau khi ra viện vẫn lặn lội đến bệnh viện tìm bác sĩ Thủy tái khám...

Là bác sĩ trẻ, nhiệt huyết, Thái Xuân Thủy cùng đồng nghiệp luôn chú ý nghiên cứu các phương án điều trị tối ưu, hạn chế những hậu quả. Anh bộc bạch: Làm bác sĩ là để cứu chữa người bệnh, tôi và các đồng nghiệp không ngừng học hỏi, luôn tìm tòi nghiên cứu những phương pháp, công nghệ để đem lại hiệu quả điều trị cao nhất,

Chính vì thế, Thái Xuân Thủy là một trong những bác sĩ trẻ tích cực trong công tác nghiên cứu khoa học. Từ khi vào công tác tại Bệnh viện, bác sĩ Thủy có nhiều nghiên cứu, bài viết, giải pháp liên quan đến phẫu thuật đốt sống thắt lưng bằng nẹp vít; điều trị giải phẫu u não; nội soi ngược dòng điều trị tán sỏi niệu quản bằng laze... Nhiều nghiên cứu, giải pháp đã được đưa vào thực tế và đạt kết quả khả quan. Là bác sĩ ngoại khoa điều trị nhiều trường hợp về chấn thương sọ não, dạng tổn thương dễ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng hoặc tử vong, bác sĩ Thủy đã tham gia nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp đo áp lực nội sọ trong theo dõi và điều trị chấn thương sọ não nặng tại Quảng Ninh. Phương pháp này đưa vào áp dụng thực tế hiệu quả, đặt cơ sở khoa học cho việc đo, xác định chính xác áp lực nội sọ dưới 25mm thủy ngân hoặc từ 25 đến trên 30mm thủy ngân để có phương pháp điều trị kip thời bằng thuốc hay phẫu thuật hoặc chỉ định khác... Phương pháp này giúp điều trị thành công nhiều ca bệnh khó, hạn chế việc chuyển tuyến, gây mệt mỏi, tốn kém cho người bệnh.

Bác sĩ Thái Xuân Thủy chăm chỉ nghiên cứu khoa học, ứng dụng hiệu quả vào công việc.

Với vai trò là một đoàn viên, bác sĩ Thủy cũng tham gia nhiệt tình vào các hoạt động của các thầy thuốc trẻ, tham gia các hoạt động tình nguyện ở vùng sâu, xa như: Vân Đồn, Cô Tô, Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ. Chính những trải nghiệm ấy khiến anh thấy màu áo blouse trắng khoác trên mình càng thêm thiêng liêng và tiếp tục trở thành động lực để anh cống hiến nhiều hơn nữa.

Nói về bác sĩ Thái Xuân Thủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Bãi Cháy Lê Ngọc Dũng đánh giá: "Thủy là một bác sĩ trẻ có năng lực, vững chuyên môn, mạnh dạn nghiên cứu lĩnh vực mới. Điều đáng quý ở Thủy là sự cởi mở, hòa nhã với đồng nghiệp; tận tâm với công việc và hết lòng với bệnh nhân".

Với nhiệt huyết, cống hiến trong công việc, Thái Xuân Thủy nhiều lần được Bệnh viện, Sở Y tế khen thưởng. Tâm niệm: “Những gì từ trái tim sẽ đến với trái tim”, anh đã giành được niềm tin yêu của người bệnh. Với anh, đó chính là phần thưởng quý giá nhất.

Tạ Quân

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201902/bac-si-tre-say-nghe-tan-tam-voi-nguoi-benh-2424172/