'Bác sĩ tử thần' nào giúp Hitler trong diệt chủng người Do Thái

Josef Mengele là bác sĩ khét tiếng của phát xít Đức. Y đã trợ giúp đắc lực cho Hitler trong cuộc diệt chủng người Do Thái khi khiến khoảng 40.000 tử vong.

Được mệnh danh là " bác sĩ tử thần", Josef Mengele (1911 - 1979) là một trong những bác sĩ khét tiếng tàn bạo của Đức quốc xã. Y làm việc tại trại tập trung Auschwitz.

Được mệnh danh là " bác sĩ tử thần", Josef Mengele (1911 - 1979) là một trong những bác sĩ khét tiếng tàn bạo của Đức quốc xã. Y làm việc tại trại tập trung Auschwitz.

Khi trùm phát xít Hitler thực hiện cuộc thảm sát đẫm máu nhằm vào người Do Thái, bác sĩ Josef Mengele đóng vai trò quan trọng trong sự kiện này. Theo ước tính, trong thời gian làm việc tại Auschwitz, Josef Mengele đã gây ra cái chết của khoảng 40.000 người Do Thái.

Mặc dù là bác sĩ nhưng Josef Mengele không cứu chữa cho bệnh nhân mà thay vào đó tìm cách biến họ thành "chuột bạch" trong các thí nghiệm phi nhân tính.

Josef Mengele thường đi xung quanh trại tập trung Auschwitz và lựa chọn các tù nhân Do Thái để tham gia vào thí nghiệm của mình. Trong số này, "bác sĩ tử thần" của phát xít Đức chọn nhiều đứa trẻ làm "chuột bạch", trong đó có cả các cặp sinh đôi. Ban đầu, Josef Mengele cho người đưa những đứa trẻ đến 1 căn phòng. Tại đó, y cho chúng những chiếc kẹo khiến đám trẻ vui mừng.

Tuy nhiên, sau đó, Joseph Mengele vạch lên tường nhà tù 1 vạch cách mặt đất từ 150 - 156 cm. Những đứa trẻ vượt qua vạch này được giữ lại. Trong khi đó, những đứa trẻ còn lại được đưa vào một căn phòng khác rồi khóa chặt cửa rồi cho bơm đầy hơi. Sau đó, những đứa trẻ trong phòng khóc lóc trước khi tử vong.

Những đứa trẻ đạt yêu cầu của Joseph Mengele được đưa đến phòngt thí nghiệm. Tại đó, gã thử nghiệm tính di truyền trên cơ thể của các cặp sinh đôi hay tiêm vào cơ thể các đứa trẻ những tác nhân lây nhiễm để xem cơ thể của chúng sẽ chống chọi bao lâu với bệnh tật...

Theo đó, những thí nghiệm tàn độc của Joseph Mengele khiến hàng ngàn đứa trẻ tử vong trong đau đớn. Chính vì vậy, gã còn được các từ nhân gọi là "ác quỷ trong hình người" hay "biểu tượng của quỷ dữ”.

Sau Chiến tranh thế giới 2, Josef Mengele nằm trong danh sách của những tội phạm tàn ác bị các nước đồng minh truy nã. Gã lẩn trốn ở nhiều nơi như Argentina, Paraguay cũng như thay tên đổi họ để tránh bị bắt giữ.

Theo các nhà điều tra, Josef Mengele đã trốn chạy suốt 30 năm trời dưới những tên giả như: Fritz Fischer, Walter Hasek, Tiến sĩ Helmut Gregor, Jose Aspiazi, Friedrich Edler von Breitenbach, Tiến sĩ Henrique Wollmann và cuối cùng là Wolfgang Gerhard.

Giới chức trách điều tra được Josef Mengele chết đuối năm 1979 khi lẩn trốn ở Brazil. Bia mộ của gã có khắc tên Wolfgang Gerhard. Thông qua kiểm tra ADN, các nhà điều tra khẳng định thi thể đó thực sự là của "bác sĩ tử thần" giúp sức cho Hitler trong diệt chủng người Do Thái.

Mời độc giả xem video: Học sinh có cần học thêm tiếng Hàn, tiếng Đức?. Nguồn: HGV.

Tâm Anh (theo Grunge)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/bac-si-tu-than-nao-giup-hitler-trong-diet-chung-nguoi-do-thai-1707855.html