Bác sĩ vướng lao lý vì bán chất gây nghiện cho 'con nghiện'

TAND TP.HCM mới đây đã xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Hiệp Thuần (SN 1961, bác sĩ) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Thuần là bác sĩ, công tác tại trung tâm Y tế dự phòng quận Tân Bình, TP.HCM. Lúc 17h30 ngày 4/7/2015, Công an TP.HCM bắt quả tang Thuần bán chất ma túy cho một người nghiện tên Nguyễn Hoàng Lân trước cổng bệnh viện Thống Nhất, TP.HCM.

Kiểm tra trên người Thuần, công an thu giữ 1 túi nilon bên trong có 10 ống tiêm chứa chất lỏng không màu, tổng thể tích 30ml dung dịch có thành phần morphine (là một loại thuốc giảm đau gây nghiện), nồng độ morphine trung bình là 0,04mg/ml, tương đương 0,0012g morphine. Khám xét nhà riêng của Thuần, lực lượng chức năng thu giữ thêm nhiều lọ morphine.

Bị cáo Thuần tại tòa

Tại cơ quan điều tra, Thuần khai nhận, từ tháng 9/2014, Thuần đã 5 lần mua của ông Phạm Văn Thường 2.428 lọ morphine do công ty CP Dược phẩm trung ương VIDIPHA sản xuất với giá 36.000 đồng/lọ. Khi mua, Thuần chỉ nói dùng để điều trị cắt cơn nghiện ma túy.

Sau đó, Thuần pha trộn morphine với một loại tân dược khác để bán cho người nghiện sử dụng thay ma túy. Từ tháng 9/2014 đến khi bị bắt, Thuần bán cho Lân 430 ống kim tiêm chứa morphine. Ngoài ra, Thuần còn bán morphine cho nhiều người khác ở các tỉnh Phú Yên, Đắk Lắk, Long An… để sử dụng thay cho ma túy, thu lợi bất chính hơn 55 triệu đồng.

Về nguồn gốc morphine, ông Thường khai mua lại từ ông Đoàn Văn Liễu với giá 28.000 đồng/lọ rồi bán lại cho Thuần với giá 36.000 đồng/lọ. Ông Liễu là thương binh hạng 1/4 nên từ năm 1997, được địa phương cấp mỗi ngày 80 lọ morphine.

Từ tháng 9/2014 đến tháng 7/2015, ông Liễu bán số morphine không dùng đến cho ông Thường. Do hành vi của ông Thường chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an TP.HCM đã chuyển hồ sơ sang Thanh tra sở Y tế TP.HCM để xử lý. Ngày 20/6/2016, Thanh tra sở Y tế TP.HCM đã xử phạt ông Thường 15 triệu đồng về hành vi kinh doanh thuốc không có chứng chỉ hành nghề dược và kinh doanh thuốc không có chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.

Theo kết luận, hành vi bán morphine của Thuần là vi phạm pháp luật hình sự, phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tổng lượng 21,23g morphine và 1,63g bromazepam.

Tại tòa, bị cáo Thuần trình bày “Làm vậy là để… giúp bệnh nhân” nhằm thanh minh cho việc bản thân bị cáo đã bán hàng trăm lọ morphine chứa chất gây nghiện cho các con nghiện. Đáng nói, trong thời gian này, Thuần là bác sĩ phụ trách điều trị cai nghiện tại một trung tâm y tế dự phòng ở TP.HCM, có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều trị cai nghiện ma túy.

Tại tòa, bị cáo Thuần thừa nhận mọi hành vi như nội dung cáo trạng. Bị cáo cũng khẳng định mình bán số thuốc trên với mục đích giúp bệnh nhân... cai nghiện ma túy. “Đó là phương pháp điều trị thay thế heroin bằng những loại ma túy khác (morphine…) mà Nhà nước cho phép áp dụng. Khi điều chế và bán thuốc, bị cáo không hề biết đó là việc làm phạm pháp”, bị cáo Thuần trình bày.

Tại tòa hôm nay, Thuần cho rằng chỉ bán thuốc cho các con nghiện nhằm giúp họ cắt cơn. “Bị cáo đã làm việc 16 năm liên quan đến ma túy. Bị cáo đau đáu khi nhìn thấy bệnh nhân và người nhà của họ đau khổ tột cùng. Sau một thời gian thử nghiệm và thấy đạt kết quả nên bị cáo mới điều chế và bán cho bệnh nhân”, Thuần nói. Tuy nhiên, bị cáo thừa nhận bản thân tổ chức pha chế thuốc, điều trị cai nghiện ngoài trung tâm mà không xin giấy phép là việc làm sai trái.

“Theo quy định, tổ chức tư nhân, cá nhân không được phép tự tổ chức điều trị cho người nghiện ma túy. Ngoài ra, một số loại chất bị cáo dùng khi pha chế thuốc hoàn toàn bị cấm sử dụng trong hoạt động cai nghiện”, đại diện VKS nêu. Từ những lập luận trên, đại diện cơ quan công tố đề nghị HĐXX phạt bị cáo Thuần từ 7-8 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Trong lời nói sau cùng, bị cáo Thuần cũng trình bày hoàn cảnh gia đình, khai báo thành thật và các tình tiết giảm nhẹ để mong HĐXX cân nhắc xem xét, giảm cho bị cáo một phần hình phạt.

HĐXX sau khi nghị án đã nhận định bị cáo thừa nhận hành vi tự ý mua thuốc, pha chế rồi đem bán. Do đó, cơ quan pháp luật đủ chứng cứ xác định bị cáo phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy. Căn cứ diễn biến phiên tòa, hồ sơ vụ án, xem xét tình tiết giảm nhẹ, HĐXX quyết định tuyên mức án thấp hơn khung hình phạt đề nghị từ VKS.

Sau khi cân nhắc, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Hiệp Thuần 3 năm 2 tháng 28 ngày tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Hình phạt này nhẹ hơn mức đề nghị của VKS (7-8 năm tù), bởi HĐXX cho rằng, ông Thuần dù phạm tội nghiêm trọng nhưng đã thành khẩn khai báo, có nhiều cống hiến cho y học.

Khi được nói lời sau cùng, Thuần cho hay: “Từ khi vường vòng lao lý, bị cáo đã nhận ra sai lầm chết người của mình. Kết cục ngày hôm nay là do bị cáo không am hiểu các quy định của pháp luật về ma túy. Để giờ đây, bị cáo mất tất cả”.

“Ranh giới giữa phạm tội và không phạm tội rất mong manh. Tôi mong những ai từng làm công việc như tôi hãy tỉnh táo trước khi hành động. Đừng để như tôi rồi mới hối hận thì đã muộn”, bị cáo Thuần nhấn mạnh.

Trần Thủy

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/cau-chuyen-phap-dinh/bac-si-vuong-lao-ly-vi-ban-chat-gay-nghien-cho-con-nghien-16646.html