Bác sỹ đuổi bệnh nhân về nhà chờ chết: Bộ Y tế yêu cầu làm rõ

Sau phản ánh của người dân trên mạng xã hội về việc một bác sỹ khoa Lao, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang có thái độ chưa đúng y đức, Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế đã gửi công văn yêu cầu Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang kiểm tra và làm rõ.

Sau đó, công khai thông tin và kết quả xác minh, xử lý cho cơ quan truyền thông và báo cáo về Bộ Y tế trước ngày 14/3.

Hình ảnh vụ việc cắt từ clip.

Như thông tin đã đưa, vào sáng 4/3, cho rằng bệnh nhân không cứu chữa được, bác sĩ Tạ Nam Ngạn, khoa Lao - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang đã yêu cầu người nhà đưa bệnh nhân về vì ở đây “tốn kém tiền nhà nước và làm bác sĩ, y tá cực khổ”.

Bác sĩ Nguyễn Văn Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, Bác sĩ trưởng khoa Lao đã đến gặp và xin lỗi bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Được biết, Bác sĩ Ngạn đã xin nghỉ việc hưởng chế độ một lần cách đây hơn 10 năm và sau đó hợp đồng làm việc lại với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang. Đến tháng 5/2018, Bác sĩ Ngạn hết tuổi lao động.

Thế Công

Thế Công

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/y-te/bac-sy-duoi-benh-nhan-ve-nha-cho-chet-bo-y-te-yeu-cau-lam-ro-283174.html