Bắc Syria ngưng tiếng súng, Erdogan vội tới Moscow

Ankara sẽ thảo luận với Moscow sau khi lực lượng chính phủ và quân đội Nga tiếp quản Manbij và Kobani.

Ngừng bắn

Ngày 17/10, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý về một lệnh ngừng bắn kéo dài 120 giờ tại phía đông bắc Syria. Theo thỏa thuận, Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) sẽ phải rút khỏi "vùng an toàn" rộng 32km tính từ biên giới Syria.

Tuyên bố của Phó Tổng thống Mỹ được đưa ra sau cuộc hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan Ankara. Theo ông Pence, việc rút quân của YPG sẽ được tạo điều kiện thuận lợi. Tuy nhiên, ông không chắc chắn rằng thỏa thuận sẽ được thực hiện.

Lực lượng Dân chủ Syria do YPG dẫn đầu đã tuyên bố rằng, họ đang thực hiện lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, việc YPG có rút quân khỏi "vùng an toàn" hay không vẫn là một câu hỏi lớn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ca ngợi người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoan nghênh quyết định của Ankara và ca ngợi người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

"Đây là ngày tuyệt vời với nước Mỹ, với Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd, một ngày tuyệt vời với nền văn minh. Đây là tình huống mà tất cả mọi người đều hài lòng. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là lãnh đạo tốt và đã làm điều đúng đắn, tôi rất tôn trọng ông ấy", Trump phát biểu trước người ủng hộ ở bang Texas hôm 17/10.

Tổng thống Mỹ cho rằng, các biện pháp trừng phạt nhằm vào Ankara không còn cần thiết. Tuy nhiên nhiều nhà lập pháp Mỹ tỏ ra chưa hài lòng với lệnh ngừng bắn.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, đồng minh quan trọng của Trump ở quốc hội, hoan nghênh diễn biến mới nhưng khẳng định sẽ đưa dự luật cấm vận Thổ Nhĩ Kỳ ra bỏ phiếu tại Thượng viện.

"Tình hình ở Syria không có gì thay đổi, ngoại trừ người Kurd có cơ hội rời đi để khỏi bị tàn sát", Marco Rubio, nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, nói với các phóng viên tại Washington.

Thổ muốn bàn về Manbij, Kobani

Về phần mình, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết, Ankara đồng ý ngừng bắn trong 5 ngày, sẵn sàng kết thúc chiến dịch quân sự nếu lực lượng người Kurd rút khỏi vùng đệm ở miền bắc Syria.

"Chúng tôi sẽ đình chỉ chiến dịch Mùa xuân Hòa bình trong vòng 5 ngày để đảng Công nhân người Kurd (PKK) và Lực lượng Phòng vệ Quốc gia Syria (NDF) rút khỏi những vùng đệm an ninh được thiết lập", Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nói.

Theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng chính phủ Syria và quân đội Nga đã có mặt trên một số khu vực quan trọng bao gồm cả Manbij và Kobani. Do đó, Ankara sẽ thảo luận về các khu vực này với Moscow trong chuyến thăm của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tới Nga vào ngày 22/10", ông Cavusoglu tiết lộ.

Quan chức Nga cũng xác nhận chuyến thăm của ông Erdogan tới Moscow vào ngày 22/10 tới. Theo Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Alexander Aksenenok, lãnh đạo hai nước có thể thảo luận về hoạt động của Ankara ở Syria và tình hình tại Idlib tại cuộc họp ở Sochi.

"Nga đã hành động một cách lịch thiệp, cân nhắc những lo ngại của Thổ Nhĩ Kỳ về mối nguy hiểm từ Lực lượng Dân chủ Syria. Tôi nghĩ rằng, hai bên sẽ có những cuộc trao đổi thẳng thắn về những mối quan tâm của mình ở Syria. Quan trọng nhất là đảm bảo quan hệ đối tác lâu dài, không phản ứng một chiều", ông Aksenenok nói thêm.

Manbij và Kobani là hai thành phố chiến lược ở biên giới Syria. Chừng nào quân đội Syria và Nga vẫn còn hiện diện ở hai thành phố này, thì chiến dịch Mùa xuân Hòa bình của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không thể đạt được mục tiêu đã đề ra.

Trung Dũng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/bac-syria-ngung-tieng-sung-erdogan-voi-toi-moscow-3389671/