'Bác thằng bần' 9X trả giá đắt

Sau khi đánh xóc đĩa thua hết tiền, Nguyễn Văn Thanh (1997, trú xã Phú Lương, H. Phú Vang, TT-Huế) tiếp tục 'cắm' xe máy và vay mượn thêm tiền của người khác để gỡ gạc nhưng đều thua sạch. Để có tiền trả nợ, Thanh điên cuồng khống chế và đâm nữ nạn nhân hàng chục nhát hòng cướp tài sản...

Sau khi đánh xóc đĩa thua hết tiền, Nguyễn Văn Thanh (1997, trú xã Phú Lương, H. Phú Vang, TT-Huế) tiếp tục “cắm” xe máy và vay mượn thêm tiền của người khác để gỡ gạc nhưng đều thua sạch. Để có tiền trả nợ, Thanh điên cuồng khống chế và đâm nữ nạn nhân hàng chục nhát hòng cướp tài sản...

Bị cáo Thanh (hàng đầu, bên trái) và các bị cáo tại phiên tòa.

Bị cáo Thanh (hàng đầu, bên trái) và các bị cáo tại phiên tòa.

Thường ngày, Thanh làm công nhân may cho một công ty đóng ở H. Phú Vang (TT-Huế) nhưng sau giờ làm, thú vui của Thanh là “tọa sòng”. Một hôm, sau giờ tan ca, Thanh gọi điện rủ nhóm “chiến hữu” mê cờ bạc tụ tập đánh bài ăn tiền. Chưa đầy 15 phút sau, 10 con bạc được “huy động” đến nhà Tuất chơi xóc đĩa. Sau hơn 1 giờ đánh bạc, số tiền 3,5 triệu đồng của Thanh đã “đội nón” ra đi. Máu “đỏ đen” trong người nổi lên, Thanh đưa xe máy Exciter của mình đi cầm được 15 triệu đồng nhưng rồi cũng thua. Không còn tiền, Thanh mượn của một đối tượng trong chiếu bạc thêm 10 triệu đồng. Toàn bộ số tiền chỉ ra đi trong vài giờ. Sáng hôm sau, Thanh tiếp tục đi mượn thêm 1 triệu rồi cùng 1 thanh niên lên P. Phú Bài (TX Hương Thủy, TT-Huế) thuê nhà nghỉ T.N ở. Tại đây, Thanh nảy sinh ý đồ cướp tài sản để chuộc xe, lấy tiền trả nợ.

Trưa 22-3-2019, Thanh đi bộ từ nhà nghỉ T.N đến nhà nghỉ An Khang và gặp chị Phạm Thị Ngọc Oanh (1989, nhân viên lễ tân) giả vờ mua nước ngọt. Lợi dụng lúc chị Oanh sơ hở, Thanh lao vào khống chế rồi lấy cây dao gần đó gí vào cổ chị Oanh đe dọa. Chị Oanh kêu cứu và chống cự quyết liệt nên Thanh dùng dao đâm nữ nạn nhân 3 nhát vào vùng cổ trái và ngực trái rồi quật nạn nhân xuống nền nhà. Tiếp đó, Thanh đập đầu chị Oanh xuống nền nhà, lấy dao đâm liên tiếp nhiều nhát (hơn 20 nhát) vào người chị Oanh hòng giết chết nạn nhân.

Nghe tiếng chị Oanh kêu la, 3 người hàng xóm gần đó vừa chạy đến thì phát hiện đối tượng dùng mũ lưỡi trai đè lên miệng chị Oanh, tay cầm dao đâm chị Oanh... Khi những người này tri hô thì Nguyễn Văn Thanh nhanh chóng vứt dao, trốn khỏi hiện trường. Trung tâm giám định pháp y tỉnh TT-Huế giám định, tỷ lệ tổn thương cơ thể của nạn nhân là 40%.

Ngoài ra, tại cơ quan điều tra, Thanh còn khai nhận, trước khi gây án 1 ngày, Thanh đã gọi điện thoại rủ Bạch Tuất, Lê Đức Hiệu, Dương Văn Thuận, Trương Văn Tuấn, Hồ Bảo Ngọc, Định Như Hồng, Lê Văn Tiến, Huỳnh Bán và Đỗ Văn Ty đến nhà của Tuất để chơi xóc đĩa tại xã Phú Hồ (H.Phú Vang). Sau khi tiến hành điều tra xác minh, cơ quan điều tra đã kết luận từ ngày 21 đến 22-3, nhóm của Thanh đã cùng nhau đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại nhà của Bạch Tuất với tổng số tiền hơn 48 triệu đồng. Vì vậy, Thanh, Tuất, Hiệu, Thuận, Tuấn, Ngọc, Hồng, Tiến, Bán và Ty phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đánh bạc đã gây ra.

Tại phiên tòa diễn ra ngày 28-2, HĐXX nhận định, dù nạn nhân Phạm Thị Ngọc Oanh bị tổn thất 40% sức khỏe và bị cáo Thanh chưa chiếm đoạt được chiếc điện thoại hiệu Iphone 6 nhưng hành vi của Nguyễn Văn Thanh đã cố tình tước đoạt mạng sống của chị Oanh nên phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi giết người và cướp tài sản. HĐXX xét thấy hành vi của bị cáo Thanh là đặc biệt nghiêm trọng, vì lợi ích cá nhân mà đã thực hiện hành vi cướp tài sản và giết người để che giấu hành vi của mình, gây hậu quả nghiêm trọng cho bị hại, bị cáo cần một mức án nghiêm khắc để răn đe. Do đó, HĐXX đã tuyên phạt, bị cáo Nguyễn Văn Thanh 12 năm tù về tội “Giết người”, 5 năm tù về tội “Cướp tài sản” và 10 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt mà bị cáo Thanh phải chịu là 17 năm 10 tháng tù giam. Đối với 9 bị cáo bị khởi tố về tội “Đánh bạc” thì có 4 bị cáo bị phạt tù giam từ 6-7 tháng/bị cáo và 5 bị cáo bị phạt tiền từ 10- 20 triệu đồng.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_221131_-bac-thang-ban-9x-tra-gia-dat.aspx