Bác thông tin cửa khẩu quốc tế Móng Cái đóng cửa vì virus corona

Ban quản lý Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) khẳng định không có việc đóng cửa khẩu với Trung Quốc.

Trước thông tin một số cửa khẩu giáp ranh với Trung Quốc được yêu cầu đóng cửa để ngăn chặn virus corona lây lan vào Việt Nam, Ban quản lý Cửa khẩu quốc tế Móng Cái khẳng định không có việc đóng cửa khẩu với Trung Quốc. Tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái hiện đang triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa virus corona lây lan.

Trong 4 ngày Tết vừa qua, ban quản lý cửa khẩu đã làm thủ tục xuất nhập cảnh cho hơn 35.000 lượt người. Du khách khi làm thủ tục nhập cảnh đều được kiểm tra, theo dõi toàn bộ tiểu sử đi lại, kiểm soát nhiệt độ cơ thể bằng các máy đo thân nhiệt tự động.

Trong chuyến kiểm tra công tác phòng chống virus Corona tại Móng Cái, ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị chức năng tăng cường quản lý hoạt động xuất nhập cảnh, đặc biệt là xuất nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mở.

Trong chuyến kiểm tra công tác phòng chống virus Corona tại Móng Cái, ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị chức năng tăng cường quản lý hoạt động xuất nhập cảnh, đặc biệt là xuất nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mở.

Ngoài ra, các lực lượng chức năng cũng đã bố trí thảm hóa chất trước khu vực nhập cảnh, mọi trường hợp trước khi vào làm thủ tục bắt buộc phải bước qua thảm hóa chất để khử trùng phần đế giầy. Cửa khẩu Móng Cái cũng yêu cầu toàn bộ du khách phải đeo khẩu trang khi làm thủ tục nhập cảnh. Cán bộ làm thủ tục tại cửa khẩu cũng được trang bị khẩu trang y tế tiêu chuẩn. Mỗi ngày, cửa khẩu Móng Cái được phun thuốc khử trùng tiêu độc 2 lần và tăng cường vệ sinh bằng thuốc khử trùng.

Trước việc những ngày vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một số cửa khẩu giáp ranh với Trung Quốc trong đó có Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đã được yêu cầu đóng cửa để ngăn chặn virus corona lây lan vào Việt Nam, ông Lương Quang Sở, Trưởng ban quản lý Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, khẳng định tin đồn trên không chính xác.

Cửa khẩu Móng Cái yêu cầu toàn bộ du khách phải đeo khẩu trang khi làm thủ tục nhập cảnh. Cán bộ làm thủ tục tại cửa khẩu cũng được trang bị khẩu trang y tế tiêu chuẩn.

“Theo Nghị định 112, điều 17, thẩm quyền đóng cửa khẩu quốc tế chỉ có Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở tham mưu của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. Hiện nay chúng tôi chưa nhận được văn bản nào của TW chỉ đạo xuống, cho nên mọi hoạt động tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái vẫn diễn ra bình thường.” - ông Lương Quang Sở cho biết.

Đến nay, hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái vẫn được duy trì ổn định, hành khách chấp hành tốt quy trình kiểm tra, giám sát của kiểm dịch y tế, chưa phát hiện bất kỳ trường hợp nào có dấu hiệu nghi ngờ. Các lực lượng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu vẫn tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm dịch y tế thực hiện đúng quy trình phòng dịch theo chuyên ngành.

Tỉnh Quảng Ninh xác định rõ phương châm lấy người dân làm trung tâm, đặc biệt chú ý đến những đối tượng nhạy cảm như hoạt động thăm thân nhân, người đi du học, học sinh, sinh viên, các lực lượng chức năng khu vực cửa khẩu...

Tỉnh Quảng Ninh xác định rõ địa bàn trọng điểm có nguy cơ cao là thành phố Móng Cái, do vậy, tỉnh sẽ tập trung hàng đầu cho công tác phòng dịch ở địa phương này cũng như chú trọng các địa bàn biên giới như Hải Hà, Bình Liêu với phương châm lấy người dân làm trung tâm, đặc biệt chú ý đến những đối tượng nhạy cảm như hoạt động thăm thân nhân, người đi du học, học sinh, sinh viên, các lực lượng chức năng khu vực cửa khẩu…/.

Duy Thái/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/bac-thong-tin-cua-khau-quoc-te-mong-cai-dong-cua-vi-virus-corona-1004245.vov