Bác tin đội trưởng Cảnh sát Hình sự huyện ăn nhậu với trùm đỏ, đen

Công an huyện Chợ Mới, An Giang khẳng định thông tin Trung tá Nguyễn An Ninh ăn, nhậu với trùm 'đỏ đen' là không chính xác, bịa đặt nhằm làm xấu hình ảnh của người công an.

Trước thông tin Trung tá Nguyễn An Ninh, Đội trưởng Cảnh sát Hình sự Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang ăn, nhậu với nhóm trùm “đỏ đen” tại xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang gây xôn xao, tối 13/3, Thượng tá Nguyễn Nhật Trường, Trưởng Công an huyện Chợ Mới, An Giang cho biết thông tin trên là không chính xác, các đối tượng ăn, nhậu với Trung tá Nguyễn An Ninh không phải là trùm “đỏ đen” mà có công việc ổn định tại địa phương và chưa từng vi phạm pháp luật.

Theo Công an huyện Chợ Mới, An Giang, sau khi một số phương tiện truyền thông đăng tải thông tin Trung tá Nguyễn An Ninh ăn, nhậu với nhóm trùm “đỏ đen,” lãnh đạo Công an huyện Chợ Mới đã yêu cầu Trung tá Nguyễn An Ninh tường trình và tiến hành xác minh.

Qua xác minh, Công an huyện Chợ Mới xác định, trước đó, Trung tá Nguyễn An Ninh được cháu vợ rủ ra Phú Quốc du lịch. Khoảng 10 giờ, ngày 24/2/2019 Nguyễn An Ninh ra đến Phú Quốc gặp cháu vợ sau đó cùng 2 người bạn đến khu vực cầu Tàu, thuộc xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc để ăn, uống. Lúc này, nhóm Ninh gặp anh Nguyễn Hòa Hiệp (sinh năm 1965, trú thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, An Giang) và Cao Văn Phụng (sinh năm 1971, trú thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, An Giang) là đồng hương An Giang. Nguyễn An Ninh mời Hiệp và Phụng vào cùng ăn, uống chung.

Trong lúc ăn, uống, Nguyễn An Ninh có cầm micro hát karaoke. Khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày thì tàn tiệc, nên tất cả ra về. Khoảng 15 giờ chiều ngày 24/2/2019, Nguyễn An Ninh một mình rời Phú Quốc để trở về Chợ Mới, An Giang.

Sau đó, video cảnh ăn, uống, hát karaoke của Nguyễn An Ninh cùng nhóm bạn bị phát tán lên mạng xã hội Facebook với tựa đề “Đội trưởng Cảnh sát Hình sự Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang ăn, nhậu với nhóm trùm “đỏ đen” tại xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang” gây xôn xao và nhiều tờ báo khai thác đăng tải.

Thượng tá Nguyễn Nhật Trường, Trưởng Công an huyện Chợ Mới, An Giang cho biết vào cuộc xác minh các đối tượng được cho là nhóm trùm “đỏ đen” ăn, nhậu, hát với Trung tá Nguyễn An Ninh, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang xác định Nguyễn Hòa Hiệp và Cao Văn Phụng không phải trùm “đỏ đen” và chưa từng vi phạm pháp luật hay có tiền án tiền sự nào.

Theo Thượng tá Nguyễn Nhật Trường, tại địa phương, Nguyễn Hòa Hiệp và Cao Văn Phụng là thanh niên tốt, có công ăn việc làm ổn định, trong đó Cao Văn Phụng là chủ quán càphê còn Nguyễn Hòa Hiệp sinh sống bằng nghề kinh doanh dịch vụ Phòng tập Gym.

Thượng tá Nguyễn Nhật Trường khẳng định thông tin Trung tá Nguyễn An Ninh ăn, nhậu với trùm “đỏ đen” là không chính xác, bịa đặt nhằm làm xấu hình ảnh của người công an.

Hiện Công an huyện Chợ Mới đã chỉ đạo lực lượng Công an toàn huyện tăng cường công tác quản lý cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh công an nhân dân để phòng ngừa sai phạm./.

Thanh Sang (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bac-tin-doi-truong-canh-sat-hinh-su-huyen-an-nhau-voi-trum-do-den/557556.vnp