Bác tin đồn thất thiệt NSND Trần Hiếu ốm nặng, khó qua khỏi

NSND Đỗ Quốc Hưng - Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam lên tiếng về tin đồn NSND Trần Hiếu ốm nặng khó qua khỏi.

Liên quan đến tin đồn NSND Trần Hiếu đang ốm nặng, thậm chí còn tiên lượng khó qua khỏi, NSND Đỗ Quốc Hưng - Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam - học trò của NSND Trần Hiếu khẳng định: "Sức khỏe NSND Trần Hiếu vẫn bình thường. Mọi tin đồn thất thiệt đều là bịa đặt".

NSND Đỗ Quốc Hưng tiết lộ thêm, hiện nhạc sĩ gạo cội vẫn đi hát bình thường ở TP HCM. Vào cuối tháng 8 này, ông sẽ ra Hà Nội và giảng dạy tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

NSND Trần Hiếu vui vẻ hội ngộ với gia đình con gái Hà Trần

NSND Trần Hiếu vui vẻ hội ngộ với gia đình con gái Hà Trần

Trước đó, ngày 30/7, diva Hà Trần khoe loạt ảnh cùng các con từ Mỹ trở về, hội ngộ bố là NSND Trần Hiếu sau 6 năm xa cách.

Cô vui vẻ viết: "Bố. Đến thăm ông đã thấy đứng cổng ngóng các con tự bao giờ rồi. Mừng bố vẫn lên xuống cầu thang ngon lành, phong độ ổn định và tươi tắn".

Nhìn loạt ảnh này, ai ai cũng vui mừng vì hình ảnh gia đình sum vầy của nghệ sĩ gạo cội và đặc biệt hình ảnh NSND Trần Hiếu vui tươi, tràn đầy năng lượng ở tuổi U90.

NSND Trần Hiếu sinh năm 1936 Ông là một trong những giọng ca lớn của thế kỷ 20, được mệnh danh là trầm nhất Việt Nam.

Ông thể hiện được đa dạng từ opera đến nhạc cách mạng, trữ tình… từ chính ca đến phong cách hài hước, dí dỏm…

NSND Trần Hiếu còn biết đến với vai trò là một nhà giáo khi đã đào tạo ra nhiều nghệ sĩ tài năng của nghệ thuật thanh nhạc như: Cố NSND Y Moan, NSND Thanh Hoa, NSND Quốc Hưng, NSƯT Tấn Minh, ca sĩ Trọng Tấn…

Vài năm trở lại đây, ông nhiều lần trải qua bạo bệnh, thập tử nhất sinh. Cuối năm 2018, ông bị nhiễm siêu vi, viêm phổi nặng phải nằm điều trị hơn một tháng trong Bệnh viện Quân y 175 ở TP HCM. Nghệ sĩ ăn uống, vệ sinh ngay trên giường.

Đầu tháng 12/2020, NSND Trần Hiếu nhập viện vì tai nạn giao thông. Hôm đó, ông đi xe máy từ nhà - phố Giảng Võ - sang khu vực Xã Đàn để lấy thuốc. Trong lúc di chuyển không may xảy ra va chạm, ông được người dân đưa về nhà trong tình trạng chảy nhiều máu.

Trong suốt thời gian chiến đấu với bệnh tật, ngoài tinh thần lạc quan, NSND Trần Hiếu còn được vợ - bà Minh Ngà ân cần chăm sóc, động viên mỗi ngày.

Vợ chồng NSND Trần Hiếu

Năm 1988 ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sỹ ưu tú và đến năm 1997 được nhận danh hiệu nghệ sỹ nhân dân.

Năm 2016, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) xác nhận: Nghệ sỹ nhân dân cao tuổi nhất vẫn còn biểu diễn trên sân khấu ca nhạc là NSND Trần Hiếu.

Minh Hiếu

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/bac-tin-don-that-thiet-nsnd-tran-hieu-om-nang-kho-qua-khoi-d561193.html